Phó thủ tướng Vũ Đức Đam thăm và tặng quà Tết tại Bình Thuận

Quế Hà
Quế Hà
22/01/2022 16:06 GMT+7

Sáng nay (22.1), Đoàn công tác của Chính phủ do Phó thủ tướng Vũ Đức Đam dẫn đầu đã đến thăm và tặng quà Tết cho Mẹ Việt Nam anh hùng, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và các đơn vị y tế, công an tại Bình Thuận .

Tại Trung tâm hội nghị tỉnh Bình Thuận, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo LĐLĐ Việt Nam trao 550 suất quà Tết đến những người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Phát biểu tại đây, Phó thủ tướng cho rằng Bình Thuận cũng là một trong những tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Đồng thời đánh giá cao công tác phòng, chống dịch Covid- 19 của Bình Thuận; đã vận dụng hiệu quả, linh hoạt, thích ứng nhanh với các giải pháp phòng chống dịch, dù có lúc trong bối cảnh khó khăn nhất. Dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, nhưng Bình Thuận vẫn giữ mức tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách năm 2021 đạt và vượt 60% so với kế hoạch.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam trao quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19

TUẤN DUY

Đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Thuận, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương những đóng góp của lực lượng trong công tác phòng, chống dịch, làm tốt công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo. Phó thủ tướng mong muốn cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng phát huy truyền thống vẻ vang, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Phó thủ tướng thăm, tặng quà cho cán bộ chiến sĩ Công an P.Phú Tài, TP.Phan Thiết

TUẤN DUY

Phó thủ tướng cũng đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Đặng (89 tuổi, ở P.Phú Tài, TP.Phan Thiết). Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Vũ Đức Đam gửi lời thăm hỏi ân cần và tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh, cống hiến to lớn của Mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Đặng (ở P.Phú Tài, TP.Phan Thiết)

TUẤN DUY

Cùng ngày, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến thăm Công an P.Phú Tài, TP.Phan Thiết và Trung tâm y tế TP.Phan Thiết. Tại những nơi này, Phó thủ tướng đã ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật của các y bác sĩ, những chiến sĩ công an ngày đêm không quản khó khăn, chăm lo cho sức khỏe và sự yên bình của người dân trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 vừa qua.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam thay mặt lãnh đạo Chính phủ gửi đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Bình Thuận lời thăm hỏi ân cần, sức khỏe và an khang, thịnh vượng trong năm mới.

Phó thủ tướng cũng đề nghị Bình Thuận chủ động xây dựng kịch bản phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, sẵn sàng cho tình huống đưa học sinh đến trường ngay sau Tết Nguyên đán.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.