Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến về Đại hội thể thao toàn quốc 2022

31/03/2022 08:52 GMT+7

Ngày 30.3.2022, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có ý kiến tại văn bản 1939/VPCP-KGVX về Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9.2022.

Văn bản có ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đề cập đến địa điểm tổ chức và nhiều vấn đề quan trọng khác của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9.2022.

Theo đó, xét đề nghị của các bộ ngành và các địa phương có liên quan, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý việc tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9.2022 tại tỉnh Quảng Ninh và các địa phương lân cận.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

HNP

Bộ VH-TT-DL chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan để hoàn thiện và phê duyệt đề án tổ chức đại hội theo thẩm quyền; quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức đại hội và ban hành quy chế hoạt động của các tổ chức này.

Bên cạnh đó, tổng hợp, báo cáo kết quả đại hội 9; thực hiện thanh, quyết toán kinh phí tổ chức theo quy định; rà soát, nghiên cứu nhằm tiếp tục đổi mới, hoàn thiện công tác tổ chức đại hội toàn quốc ở những kỳ tiếp theo, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

Nhà thi đấu 5000 chỗ (Phường Đại Yên, TP.Hạ Long) dự kiến tổ chức lễ khai mạc đại hội

VPCP

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ VH-TT-DL rà soát, thống nhất và khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách trung ương, trong đó có kinh phí cho công tác bảo đảm an ninh và phòng, chống dịch bệnh thuộc trách nhiệm chủ trì, chỉ đạo, triển khai của các địa phương liên quan.

UBND tỉnh Quảng Ninh và các địa phương liên quan chủ động bố trí nguồn ngân sách địa phương, bảo đảm cơ sở vật chất và một số điều kiện cần thiết khác để việc tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 được thành công, đúng mục đích.

Bộ VH-TT-DL, UBND tỉnh Quảng Ninh và các địa phương liên quan chủ động và chịu trách nhiệm toàn diện trong việc sử dụng kinh phí được bố trí từ ngân sách trung ương để tổ chức đại hội, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9.2022 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11 với 40 môn thi đấu. Đại hội dự kiến có sự tham dự của 65 đoàn, với khoảng 8.000 cán bộ, HLV, VĐV và 1.600 trọng tài; diễn ra tại Quảng Ninh và các địa phương lân cận như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Thanh Hóa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.