Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu tăng cường thanh tra công tác bổ nhiệm cán bộ

18/01/2018 15:12 GMT+7

Lưu ý một số trường hợp bổ nhiệm mà báo chí gọi là “thần tốc” thời gian qua, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Nội vụ cần tăng cường thanh tra, kiểm tra việc bổ nhiệm.

Tại hội nghị toàn quốc triển khai công tác năm 2018 của Bộ Nội vụ diễn ra sáng nay, 18.1, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, tính đến ngày 31.12.2017, cả nước đã tinh giản được 33.459 biên chế. 
Trong năm, Bộ Nội vụ cũng đã thẩm định số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập với 42 địa phương; tiến hành kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế, tuyển dụng công chức, viên chức và hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ tại 5 tỉnh, thành phố; tiến hành một số hoạt động thanh, kiểm tra việc sử dụng công chức, bổ nhiệm cán bộ.
Qua thanh tra, kiểm tra cho thấy: các bộ, ngành, địa phương vẫn còn có những sai phạm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác cán bộ, thi đua khen thưởng...
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cũng chỉ ra việc một số bộ, ngành, địa phương thực hiện tinh giản biên chế chưa theo đúng mục tiêu, trình tự quy định, mới tinh giản biên chế theo diện “giải quyết nguyện vọng cá nhân”, chưa thể hiện trách nhiệm của người đứng đầu, chưa căn cứ vào kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức.
Việc đề bạt, bổ nhiệm, quản lý, sử dụng, luân chuyển cán bộ, công chức ở một số bộ, ngành, địa phương chưa đúng quy định, gây bức xúc trong dư luận. Kỷ luật, kỷ cương hành chính một số nơi còn lỏng lẻo; vẫn còn tình trạng tùy tiện do thiếu quy định về quy trình, thủ tục giải quyết ở các cơ quan hành chính nhà nước.
Ghi nhận những việc làm được của Bộ Nội vụ trong năm qua, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cũng chỉ ra những hạn chế của ngành như chậm tham mưu các văn bản theo yêu cầu; chưa chủ động rà soát để tinh giản biên chế công chức, viên chức, để xảy ra những sai sót trong quản lý và sử dụng biên chế; còn bị động trong đề xuất mô hình tổ chức đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước; chất lượng đề án chưa đảm bảo, phải chỉnh sửa nhiều lần.
Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất phương án có chính kiến, kiên quyết thực hiện tinh giản biên chế theo mục tiêu đã đề ra.
Lưu ý một số trường hợp bổ nhiệm mà báo chí gọi là “thần tốc” thời gian qua, Phó thủ tướng nhấn mạnh việc Bộ Nội vụ cần tăng cường thanh tra, kiểm tra việc bổ nhiệm; quyết liệt hơn nữa để thu hút người có tài, có đức vào bộ máy.
Phó thủ tướng cho biết, theo chỉ đạo của Thủ tướng, năm nay, Bộ Nội vụ sẽ phải lập tổ công tác thanh tra công vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm tổ trưởng.
Theo Thứ trưởng Thăng, hiện Bộ Nội vụ đang phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam triển khai việc đo lường sự hài lòng của người dân tại 63 tỉnh, thành và dự kiến công khai kết quả vào quý 1/2018.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.