Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng bấm nút khởi công cao tốc đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Quế Hà
Quế Hà
30/09/2020 11:41 GMT+7

Lúc 10 giờ ngày 30.9, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng các đại biểu bấm nút khởi công dự án đường cao tốc phía đông, đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Phát biểu tại lễ khởi công Dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến cao tốc đoạn Vĩnh Hảo -Phan Thiết, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã biểu dương các nỗ lực cho tiến độ khởi công dự án cao tốc.
Theo Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, tuyến cao tốc phía đông là tuyến cao tốc quan trọng kết nối Hà Nội với TP.HCM và các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Toàn tuyến đi qua 20 tỉnh, thành, ảnh hưởng tới 50% dân số của cả nước. Tuyến cao tốc này còn có chức năng liên kết vùng, tạo động lực phát triển cả vùng Tây nguyên và Duyên hải Nam Trung bộ, đồng thời góp phần giảm ùn tắc giao thông, hạn chế tai nạn giao thông.
“Chúng ta chỉ có nguồn vốn trên 50 nghìn tỉ, nhưng phải làm công trình này trên 100 nghìn tỉ là một vấn đề khó. Có nghĩa là phải huy động một nửa vốn đầu tư từ các nguồn lực ngoài xã hội”, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng nói.
Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị đảm bảo thi công công trình đúng tiến độ, an toàn tuyệt đối và đạt chất lượng, chống thất thoát nguồn vốn đầu tư, đồng thời đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân địa phương, chăm lo nơi ở mới thật tốt cho người dân tái định cư
Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng thay mặt Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ cảm ơn người dân địa phương đã nhường đất đai, nhà cửa để công trình cao tốc được khởi công đúng tiến độ.
Dự án thành phần đầu tư xây dựng cao tốc đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết đi qua địa phận tỉnh Bình Thuận có chiều dài 100,8 km; qua các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc và Hàm Thuận Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.