Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Sẽ công khai trách nhiệm quản lý các doanh nghiệp nhà nước

16/06/2012 03:32 GMT+7

Tại phiên chất vấn Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc diễn ra sáng qua 15.6, nhiều ĐBQH đã đòi hỏi Chính phủ phải có giải pháp ngăn ngừa thất thoát vốn, tài sản nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty; ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng có hiệu quả.

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Sẽ công khai trách nhiệm quản lý các doanh nghiệp nhà nước
Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn trước QH - Ảnh: Ngọc Thắng

Trách nhiệm của chính phủ trước mỗi thất thoát

 

Mỗi một thất thoát, mỗi một hiện tượng xã hội nào không tốt trong xã hội, một con tàu đang đi ngoài khơi bị chìm, đến những máy bay bị nổ đều liên quan đến trách nhiệm của Chính phủ

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Các ĐB Phan Văn Tường (Thái Nguyên), Đồng Hữu Mạo (Thừa Thiên-Huế), Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng), Trần Du Lịch và Nguyễn Thị Quyết Tâm (TP.HCM) đều đặt câu hỏi với Phó thủ tướng về trách nhiệm quản lý của Chính phủ đối với các tập đoàn, tổng công ty (TĐ, TCT) nhà nước. Sau bài học Vinashin, Chính phủ đã tiếp thu các kiến nghị liên quan thế nào? Tình trạng nợ xấu của các ngân hàng hiện nay liệu có phải nguyên do chính từ sự làm ăn thua lỗ của các TĐ, TCT nhà nước?

“Theo quy định của pháp luật, Chính phủ là cơ quan hành chính, cơ quan hành pháp quản lý toàn diện kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước. Vì vậy, mỗi một thất thoát, mỗi một hiện tượng xã hội nào không tốt trong xã hội, một con tàu đang đi ngoài khơi bị chìm, đến những máy bay bị nổ đều liên quan đến trách nhiệm của Chính phủ, đến các bộ, ngành liên quan rất rõ”, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định.

Ông cho biết Chính phủ nhận thức được vấn đề này, đã phân công, phân cấp trong quá trình xử lý giải quyết và tới đây sẽ có một chương trình quản lý tốt hơn, có hiệu quả hơn đối với các TĐ, TCT nhà nước. Phó thủ tướng cho biết ngày 16.6, Thủ tướng sẽ nghe nội dung dự thảo nghị định thay thế Nghị định 132 về trách nhiệm quản lý của các bộ ngành với các TĐ, TCT nhà nước. “Chính phủ đang nợ 7 văn bản nghị định liên quan đến trách nhiệm quản lý của các bộ, ngành về TĐ, TCT nhà nước, chậm nhất trong quý 3 tới sẽ ban hành đầy đủ hệ thống văn bản này để làm rõ hơn trách nhiệm của các bộ, ngành, đồng thời sẽ công khai để nhân dân biết”, Phó thủ tướng cam kết.

 

Loại bỏ những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định những kết quả đã đạt được trong việc thực thi Đề án 30 về đơn giản hóa các thủ tục hành chính vừa qua mà kết quả thấy rõ là “lần đầu tiên, chúng ta đã thống kê được toàn bộ thủ tục hành chính của cả nước và cũng là lần đầu tiên công bố công khai lên Cổng thông tin điện tử chính phủ, cổng thông tin của các địa phương”. Bên cạnh đó, ông thừa nhận thực trạng “còn nhiều nhũng nhiễu, tiêu cực, gây khó khăn cho người dân và DN”.

Trong số các giải pháp Phó thủ tướng nêu để khắc phục tình trạng trên, đáng chú ý là tới đây sẽ “công khai quy định danh sách cán bộ để loại bỏ những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ và cán bộ vi phạm kỷ luật, cán bộ mất uy tín với Đảng và nhân dân”.

Về giải pháp xử lý nhanh nợ xấu trong hệ thống ngân hàng và nợ xấu của doanh nghiệp (DN), Phó thủ tướng cho biết hiện đang lập đề án và sẽ báo cáo với tập thể Chính phủ. “Khi thấy vấn đề lớn, liên quan đến nhiều lĩnh vực, theo quy định pháp luật, cần thiết chúng tôi sẽ báo cáo với QH”, ông Phúc hứa.

Dấu hiệu tốt lên của nền kinh tế

Trước khi trả lời chất vấn trực tiếp các ĐBQH, Phó thủ tướng đã có gần 1 tiếng đồng hồ thay mặt Chính phủ báo cáo, làm rõ thêm 8 nhóm vấn đề kinh tế - xã hội được ĐBQH và cử tri cả nước quan tâm.

Về ổn định kinh tế vĩ mô, theo Phó thủ tướng, mặc dù trước mắt còn nhiều trở ngại, thách thức nhưng Chính phủ chủ trương phấn đấu mức tăng trưởng GDP năm 2012 đạt khoảng 6%, lạm phát 7 - 8% và đạt mức cao nhất các chỉ tiêu đã đề ra trong nghị quyết của QH.

Cũng theo Phó thủ tướng, với các chính sách hỗ trợ của nhà nước, tình hình sản xuất kinh doanh của các DN đã có dấu hiệu cải thiện. Theo đó, trong 5 tháng đầu năm, có khoảng 21.800 DN ngừng hoạt động, giải thể, tăng 9,5%, so với cùng kỳ 2011, nhưng trong tháng 5, số DN ngừng hoạt động, giải thể giảm khoảng 10% so với bình quân 4 tháng. Trong khi đó, số DN đăng ký thành lập mới cao hơn số ngừng hoạt động, giải thể. Hàng tồn kho đã có xu hướng giảm dần, từ 34,9% của tháng 3 xuống 32,1% của tháng 4 và 29,4% của tháng 5 năm 2012.

Phó thủ tướng cũng thông báo, theo kế hoạch, vốn nhà nước đưa vào nền kinh tế từ nay đến cuối năm bình quân mỗi tháng khoảng 21.000 tỉ đồng, cùng với tăng dư nợ tín dụng từ các ngân hàng thương mại, sẽ góp phần tăng sức mua của nền kinh tế, giải quyết hàng tồn kho của các DN và thiết thực hỗ trợ DN phát triển sản xuất kinh doanh; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Chất vấn đã chọn trúng vấn đề cử tri cả nước quan tâm

Kết thúc 2 ngày rưỡi chất vấn, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cho biết cùng với 1.204 ý kiến kiến nghị của cử tri cả nước gửi đến QH tại kỳ họp này, đã có trên 160 câu hỏi chất vấn cho 19 bộ trưởng, trưởng ngành và các vị lãnh đạo QH, Chính phủ, đặc biệt là tại hội trường đã có hàng trăm câu hỏi của các ĐB trực tiếp chất vấn, tham gia thảo luận, trao đổi với các đồng chí bộ trưởng, trưởng ngành, Phó thủ tướng.

Theo Chủ tịch QH, QH đã lựa chọn trúng vấn đề chất vấn mà cử tri cả nước quan tâm. Những vấn đề tuy không mới nhưng theo tình hình có nhiều nội dung mới cần phải đặt ra, cần phải chất vấn, cần phải làm rõ trách nhiệm, giải pháp để tổ chức thực hiện những nội dung này. “Không khí chất vấn, trả lời chất vấn tại hội trường là thẳng thắn, có trách nhiệm và có tranh luận, đối thoại với tinh thần xây dựng cao. Các vị ĐBQH nêu câu hỏi gọn, rõ, đi thẳng vào vấn đề, các thành viên Chính phủ trả lời nhiều vấn đề quan trọng mà cử tri cả nước quan tâm, nghiêm túc kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được QH và Chính phủ giao, cũng đã nhận rõ trách nhiệm liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của mình”, Chủ tịch QH đánh giá.

Chủ tịch QH đề nghị các thành viên Chính phủ đã trả lời tại kỳ họp này khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung QH đã kết luận trên tinh thần lời hứa của các vị để báo cáo QH tại kỳ họp thứ 4 tới và cho biết, Ủy ban TVQH sẽ trình dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này để xin ý kiến các vị ĐBQH về việc thông qua Nghị quyết chất vấn.

Bảo Cầm

Nguyệt Minh

>> Sẽ công khai hoạt động của tập đoàn như công khai lên sàn chứng khoán
>> Bộ trưởng Công an kiến nghị áp dụng biện pháp bí mật chống tham nhũng
>> Thủ tướng yêu cầu khẩn trương báo cáo liên quan đến cháy, nổ xe cơ giới
>> Tập đoàn nhà nước tự quyết dự án đầu tư, Bộ KH-ĐT không nắm
>> Chất vấn Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường
>> Bộ trưởng GTVT nhận nhiều câu hỏi chất vấn nhất
>> ĐBQH chất vấn Thủ tướng việc chậm công bố nguyên nhân cháy xe

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.