TNO

Phó Thủ tướng Nga khen siêu xe tăng Armata dáng 'đẹp'

05/05/2015 18:27 GMT+7

(Tin Nóng) Ngày 4.5, trang tin Bộ Quốc phòng Nga công bố ảnh siêu xe tăng Armata (T-14) không còn bị phủ bạt che phần tháp cũng như pháo chính. Mẫu xe tăng này được phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin khen trên Twitter là "đẹp".

(Tin Nóng) Ngày 4.5, trang tin Bộ Quốc phòng Nga công bố ảnh siêu xe tăng Armata (T-14) không còn bị phủ bạt che phần tháp cũng như pháo chính. Mẫu xe tăng này được phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin khen trên Twitter là "đẹp".


Siêu xe tăng Armata đã lộ nguyên hình - Ảnh: website Bộ Quốc phòng Nga

Những hình ảnh xe tăng đời mới Armata xuất hiện trên website của Bộ Quốc phòng Nga lẫn các trang mạng Nga gần đây khó thấy phần tháp cũng như pháo của tăng Armata, gây nhiều tò mò. Tuy nhiên với hình ảnh công bố ngày 4.5 trên website Bộ Quốc phòng Nga, cùng hình ảnh trên các diễn đàn quân sự Nga như vk, người ta mới thấy rõ tháp pháo của loại tăng này trông rất gồ ghề, góc cạnh như máy bay tàng hình. Có lẽ nhờ vậy mà xe tăng Armata còn được gọi là xe tăng có khả năng tàng hình trước radar đối phương.

Pháo chính của loại tăng này là 125 mm, súng máy trên xe tăng có thể điều khiển từ xa. Chiếc tăng này trang bị radar có thể kiểm soát được đồng thời 40 mục tiêu trên mặt đất và 25 mục tiêu trên không trong bán kính 100 km, theo RIA Novosti.

Bên cạnh đó, các xe thiết giáp chế tạo trên nền tảng tăng Armata cũng hiện rõ nguyên hình, không còn bị phủ bạt như những bức ảnh trước, như thiết giáp Kurganets-25, thiết giáp bánh hơi Boomerang.

Các khí tài hiện đại này sẽ tham gia duyệt binh trên Quảng trường Đỏ ngày 9.5 tới, nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Phát xít Đức.

Mời bạn xem chùm ảnh siêu xe tăng Armata của Nga cùng các thiết giáp đời mới không bị che phủ phần tháp pháo (nguồn: militaryparitet):


Siêu xe tăng Armata (T-14) của Nga


 Tăng Armata nhìn từ trên cao


 Phía sau của tăng Armata


 Phía trước của tăng Armata


Tháp pháo tăng Armata gồ ghề, để chống radar và đạn pháo của đối phương. Radar trên tháp pháo (phía sau) có thể kiểm soát được đồng thời 40 mục tiêu trên mặt đất và 25 mục tiêu trên không trong bán kính 100 km


 Hình dáng siêu xe tăng Armata được phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin khen trên Twitter là "đẹp"


Thiết giáp bánh xích Kurganets-25, chế tạo trên nền tảng tăng Armata - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga


Thiết giáp bánh hơi Boomerang, chế tạo trên nền tảng tăng Armata - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Tin Nóng

>> Xe tăng Đức đấu không lại xe tăng Nga
>> Bộ Quốc phòng Nga công khai ảnh siêu xe tăng Armata
>> Thêm hình ảnh mới về siêu xe tăng Armata của Nga
>> Siêu' xe tăng Armata của Nga lộ diện
>> Kẻ thù của siêu xe tăng Nga Armata: Giá cả
>> Xe tăng hạng nặng Armata

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.