Phó thủ tướng Iraq bị ám sát hụt

24/03/2007 00:21 GMT+7

Phó thủ tướng Iraq S.al-Zubaie (ảnh) đã sống sót sau một vụ nổ bom kép tại buổi cầu nguyện ở Baghdad hôm 23.3, nhưng vụ tấn công đã giết chết ít nhất 3 người và làm bị thương 10 người khác.

Tân Hoa xã dẫn một nguồn tin của Bộ Nội vụ Iraq cho biết một kẻ đánh bom liều chết đã kích hoạt khối thuốc nổ và một quả bom cài trên xe hơi nhằm vào al-Zubaie đã phát nổ khi ông rời một đền thờ Hồi giáo gần Vùng Xanh ở trung tâm Baghdad. Đài NBC (Mỹ) cho biết ông al-Zubaie, người Hồi giáo Sunni, bị thương ở bụng và vai do trúng mảnh bom.

Một viên cố vấn của ông al-Zubaie thiệt mạng trong vụ tấn công trên. NBC dẫn lời người phát ngôn quân đội Mỹ, trung tá C.Garver, xác nhận ông al-Zubaie được đưa vào bệnh viện của quân đội Mỹ trong Vùng Xanh. Trước đó một ngày, tại Baghdad, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã thoát chết khi một quả rốc-két rớt cách tòa nhà ông đang tổ chức họp báo cùng Thủ tướng Iraq N.al-Maliki khoảng 50 mét. Vụ việc ngay lập tức bị HĐBA LHQ lên án.

T.Q


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.