Phó thủ tướng đề nghị TP.HCM thu dung toàn bộ người lang thang trong ngày 23.8

23/08/2021 15:18 GMT+7

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị công an tuần tra, phát hiện và đưa người lang thang, cơ nhỡ ở TP.HCM vào các cơ sở thu dung do quân đội quản lý; đồng thời tiến hành xét nghiệm, phân loại để chăm sóc.

Sáng 23.8, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác đã làm việc với UBND Q.4 (TP.HCM) khi toàn thành phố chính thức bước vào đợt giãn cách mới với hàng loạt biện pháp được siết chặt, tăng cường. 
Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá trong buổi sáng của ngày đầu giãn cách, các chốt kiểm soát cửa ngõ thành phố và quận, huyện, phường, xã đa số người dân chấp hành tốt, một số chốt bị dồn lại do lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường.
Ông Ngọc lưu ý Q.4 phải tính nhân khẩu dựa trên dữ liệu của công an, cụ thể là Q.4 có 207.703 nhân khẩu theo dữ liệu của Bộ Công an chứ không phải hơn 176.000 người như báo cáo của quận.
Đối với các nhóm đối tượng yếu thế, báo cáo của Q.4 cho thấy trên địa bàn có 17.262 hộ yếu thế, trong đó có khoảng 30 trường hợp lang thang, cơ nhỡ cần thu dung. Ông Ngọc dẫn chứng trên đường qua Q.4 vào sáng ngày 23.8, ông quan sát thấy 2 địa điểm ở chân cầu và trạm xe buýt có 6 người lang thang.
Lãnh đạo Bộ Công an đề nghị cần phân nhóm những người lang thang ngoài đường thành nhóm người ổn định có nhà cửa, nhóm người yếu thế, lang thang, cơ nhỡ để đưa ra giải pháp kiểm soát phù hợp.

Bản tin Covid-19 ngày 23.8: Cả nước 10.397 ca mới, TP.HCM ngày đầu tiên trong 2 tuần quyết định

Về công tác quản lý người lang thang, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị công an tuần tra, phát hiện và mời bà con về cơ sở thu dung do quân đội quản lý rồi tổ chức xét nghiệm, phân loại, chăm sóc.
“Tôi đề nghị kiểm tra lại toàn bộ người lang thang, dứt khoát phải đưa vào nơi ổn định tạm thời trong chiến dịch này. Trong hôm nay, phải quản lý toàn bộ”, ông Đam yêu cầu.
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh thời điểm này ai không làm thì phải xử lý, đầu tiên là công an, sau đó là quân đội; nếu ai không làm được do thiếu trách nhiệm hay không đủ năng lực thì đứng sang một bên.
Cũng tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhìn nhận Q.4 có mật độ dân số cao, nhiều hẻm nhỏ, tập trung người có thu nhập thấp. Tỷ lệ người mắc Covid-19 và tỷ lệ tử vong của quận tương đối cao so với mặt bằng chung của thành phố. Ông Sơn cũng đề nghị Q.4 cân nhắc đề xuất TP.HCM hỗ trợ lực lượng để tuần tra trong các khu hẻm nhỏ, đường ngang, ngõ tắt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.