Phó thủ tướng chỉ ra các hạn chế trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

20/04/2023 18:21 GMT+7

Tại Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) năm 2023, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang chỉ ra các hạn chế trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn .

7 hạn chế trong công tác PCTT-TKCN

Chiều 20.4, tại trụ sở Bộ NN-PTNT diễn ra Hội nghị toàn quốc về công tác PCTT-TKCN năm 2023 do Phó thủ tướng Trần Lưu Quang và Bộ trưởng Bộ NN-PTNN Lê Minh Hoan chủ trì.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang chỉ ra hạn chế trong công tác PCTT-TKCN - Ảnh 1.

Hội nghị tổ chức tại Bộ NN-PTNT

ĐÌNH HUY

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, chỉ ra 7 hạn chế trong công tác PCTT-TKCN năm 2022.

Cụ thể: còn thiệt hại đáng tiếc về người do chủ quan, bất cẩn. Khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng nói chung còn thấp. Xây dựng kế hoạch PCTT, phương án ứng phó ở một số địa phương chưa đầy đủ. Thực hiện phương châm "4 tại chỗ" còn mang tính hình thức.

Việc vận hành hồ chứa còn bất cập. Công tác dự báo, cảnh báo sớm thiên tai còn hạn chế. Thông tin cảnh báo ở khu vực có thiên tai chưa kịp thời, đầy đủ. Nguồn lực khắc phục hậu quả chưa đáp ứng yêu cầu.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNN cho rằng, nguyên nhân của các hạn chế trên là do thiên tai năm 2022 diễn biến bất thường, cực đoan, vượt mức lịch sử và khó nhận định, cảnh báo sớm, nhất là thiên tai trái mùa dẫn đến công tác xây dựng kế hoạch, phương án, kịch bản chỉ đạo ở một số địa phương chưa sát với thực tế.

Bên cạnh đó, do nhận thức của một bộ phận người dân và chính quyền còn hạn chế, vẫn còn biểu hiện chủ quan, bất cẩn dẫn đến thiệt hại đáng tiếc, nhất là về người.

Ưu tiên nguồn lực cho công tác dự báo, cảnh báo

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang ghi nhận nỗ lực và đánh giá cao những kết quả phòng chống, đối phó với thiên tai thời gian qua, điển hình là công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng; công tác dự báo, cảnh báo thiên tai có chuyển biến; công tác ứng phó, khắc phục hậu quả đã kịp thời, có nhiều đối tượng tham gia hơn...

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang chỉ ra hạn chế trong công tác PCTT-TKCN - Ảnh 2.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang

ĐÌNH HUY

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang lưu ý, công tác PCTT-TKCN trong năm 2022 vẫn còn những thiệt hại về người, đây là một tổn thất rất lớn. Kế hoạch PCTT chưa sát với thực tế, đặc biệt là các vùng không có nguy cơ cao thì người dân chủ quan, chính quyền đưa ra những kế hoạch phòng chống rất chung chung, nếu thiên tai ở địa phương đó thì hậu quả rất nặng nề. Công tác dự báo, cảnh báo còn thiếu chính xác. Khả năng chống chịu tổng thể yếu do thiên tai ngày càng phức tạp và nguồn lực đầu tư không tăng.

Phó thủ tướng đề nghị, các cấp lãnh đạo, chính quyền thường xuyên rà soát điều chỉnh kế hoạch PCTT cho phù hợp; tập trung vào việc phòng ngừa hơn là ứng phó thiên tai giống như "phòng bệnh hơn chữa bệnh". Tập trung ưu tiên nguồn lực cho công tác cảnh báo và dự báo để chính xác, kịp thời hơn nhằm chủ động phòng chống thiên tai, phòng ngừa thiệt hại bởi nếu dự báo không đúng thì hậu quả sẽ khôn lường. Các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức người dân trong việc PCTT.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.