Phó thủ lĩnh Hamas vừa thiệt mạng là ai?

03/01/2024 12:00 GMT+7

Saleh al-Arouri được coi là nhân vật chủ chốt trong các hoạt động ở nước ngoài của Hamas và cũng là người chủ trương hòa giải giữa các lực lượng chính trị người Palestine.

Phó thủ lĩnh Hamas Saleh al-Arouri đã được xác nhận thiệt mạng trong một vụ không kích bằng máy bay không người lái tại thủ đô Beirut của Li Băng ngày 2.1. Hamas cáo buộc Israel đứng sau vụ việc trong khi nhà nước Do Thái chưa chính thức bình luận.

Theo Reuters, ông Arouri có vẻ đã lường trước được nguy cơ bị ám sát từ sau khi Hamas bất ngờ tấn công Israel ngày 7.10.2023, khơi mào chiến dịch đáp trả dữ dội của Israel tại Dải Gaza cho đến nay.

Lãnh đạo cao cấp Hamas thiệt mạng vì Israel không kích

"Tôi đang chờ để tử vì đạo. Tôi nghĩ mình đã sống quá lâu rồi", ông Arouri nói hồi tháng 8 năm ngoái, kêu gọi người Palestine tại Bờ Tây đứng lên chiến đấu giữa lúc bạo lực leo thang.

 Sớm gia nhập Hamas

Ông Saleh al-Arouri sinh ra gần thành phố Ramallah ở Bờ Tây vào năm 1966. Ông sớm gia nhập Hamas sau khi phong trào này được thành lập vào năm 1987 giữa cuộc nổi dậy Intifada lần thứ nhất của người Palestine chống sự chiếm đóng của Israel

Phó thủ lĩnh Hamas vừa thiệt mạng là ai?- Ảnh 1.

Phó thủ lĩnh Saleh al-Arouri của Hamas hồi năm 2017

REUTERS


Trong giai đoạn 1990-1992, ông Arouri bị quân đội Israel bắt giam vài lần vì liên quan Hamas, theo hãng thông tấn Anadolu. Ông được cho là một trong những thành viên thành lập các lữ đoàn al-Qassam, nhánh vũ trang của Hamas. Từ 1991-1992, ông thiết lập các nhóm quân sự của Hamas tại Bờ Tây. Năm 1992, ông Arouri bị quân đội Israel bắt giam lần nữa và bị kết án 15 năm tù vì hành động nói trên.

Năm 1993, Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) đồng ý ký hiệp định hòa bình Oslo với Israel, chấp nhận sự tồn tại của nhà nước Israel và từ bỏ cuộc đấu tranh vũ trang để thúc đẩy đàm phán thành lập nhà nước Palestine.

Hamas phản đối việc này và khi ông Arouri được thả vào năm 2007, vị chỉ huy này lập tức quay trở lại con đường đấu tranh. Chỉ 3 tháng sau, ông lại bị bắt giam đến năm 2010 và bị trục xuất khỏi Palestine.

Lo thảm họa "Nakba" tái diễn sau phát ngôn của bộ trưởng Israel

Ông Arouri sống 3 năm tại Syria trước khi sang Thổ Nhĩ Kỳ cho đến khi bị buộc phải rời đi vào năm 2015. Ông từng sống tại Qatar và Li Băng, nơi ông làm việc trong văn phòng của Hamas tại quận Dahiyeh của Beirut cho đến khi thiệt mạng ngày 2.1.

 Cứng rắn với Israel

Dù sức ảnh hưởng thấp hơn các thủ lĩnh khác của Hamas tại Dải Gaza nhưng ông Arouri được coi là nhân vật chủ chốt trong các hoạt động tại Bờ Tây

Phó thủ lĩnh Hamas vừa thiệt mạng là ai?- Ảnh 2.

Hiện trường vụ nổ tại quận Dahiyeh của Beirut vào hôm 2.1

REUTERS


Trong nội bộ Hamas, ông được coi là người đi đầu chủ trương hòa giải với các tổ chức khác của người Palestine. Ông Arouri có mối quan hệ tốt với Fatah, đảng chính trị do Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas lãnh đạo. Một quan chức Hamas nói rằng ông Arouri là nhân vật trung tâm của cuộc đàm phán giải pháp cho xung đột Gaza và thả con tin. Hồi năm 2011, ông cũng là thành viên nhóm đàm phán trao đổi tù nhân với Israel.

Tuy nhiên đối với Israel, ông được coi là một nhân vật cứng rắn. Israel cáo buộc ông đứng sau các cuộc tấn công công dân nước này, gồm vụ bắt cóc và sát hại 3 thiếu niên Israel tại Bờ Tây vào năm 2014, gây ra đợt tấn công 7 tuần của Israel tại Dải Gaza khiến 2.100 người Palestine thiệt mạng.

Theo Reuters, ông Arouri là một trong số các quan chức cấp cao của Hamas đứng sau việc mở rộng hiện diện của tổ chức tại Bờ Tây. Nhiều vụ nổ súng xảy ra hồi năm ngoái ngay sau khi ông Arouri đưa ra những tuyên bố đe dọa Israel trên truyền hình.

Trong bối cảnh các khu định cư Do Thái tại Bờ Tây ngày càng mở rộng, ông Arouri nói rằng "không có lựa chọn nào khác" ngoài việc tham gia cuộc kháng chiến toàn diện.

Phó thủ lĩnh Hamas vừa thiệt mạng là ai?- Ảnh 3.

Biểu tình phản đối vụ sát hại ông Saleh al-Arouri tại thành phố Jenin ở Bờ Tây hôm 2.1

REUTERS

Các lực lượng tuyên bố sẽ đáp trả

Thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh gọi vụ tấn công là "hành động khủng bố", vi phạm chủ quyền của Li Băng, theo Reuters. Nhóm Hồi giáo Thánh chiến Palestine (PIJ), một lực lượng đồng minh của Hamas, đã tuyên bố sẽ báo thù sau cái chết của ông Arouri.

Lực lượng Hezbollah gọi vụ ám sát là "đòn tấn công nghiêm trọng vào Li Băng" và là diễn biến nguy hiểm trong chiến sự giữa Israel và Trục kháng chiến, ý nói các lực lượng chống Israel tại Iran, Syria, Iraq, Li Băng và Yemen. Hezbollah tuyên bố chắc chắn sẽ có "sự đáp trả hoặc trừng phạt" và lực lượng kháng chiến đã "đặt ngón tay lên cò súng".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.