‘Phố nhà giàu’ Thảo Điền không mưa cũng ngập, người người lội nước bì bõm

Phạm Hữu
Phạm Hữu
09/10/2018 19:11 GMT+7

Chiều tối 9.10, triều cường đạt đỉnh khiến một số tuyến đường ở khu Thảo Điền (P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM) ngập lênh láng. Nhiều xe chết máy, người dân bì bõm lội nước.

Khoảng 17 giờ cùng ngày, một số tuyến đường ở P.Thảo Điền như Nguyễn Văn Hưởng, đường 41, 66 bị ngập nặng. Riêng đường Nguyễn Văn Hưởng bị ngập sâu, kéo dài gần như suốt tuyến. Mực nước nơi đây có khi lên đến hơn đầu gối gây khó khăn khi di chuyển. 
Để vào nhà, nhiều người phải men theo tường thành, vỉa hè nhích từng bước một. Nhiều xe chết máy, người dân phải dẫn bộ. Còn nhiều người nước ngoài khi chạy xe đến điểm ngập phải quay đầu hoặc đứng đợi nước rút mới dám đi tiếp.
Chiều 9.10, triều cường đạt đỉnh khiến một số khu vực ở P.Thảo Điền ngập nặng
Mực nước nhanh chóng lên cao vào khoảng 17 giờ
Người dân ở đường Nguyễn Văn Hưởng (P.Thảo Điền) tự đắp bờ bao ngăn nước chảy vào nhà
Ở những khu vực ngập sâu, xe cộ chết máy, người dân phải dắt bộ
Các chung cư cao cấp bị nước bủa vây
Để ra khỏi nhà, người dân phải lội nước
Người dân giăng bạt ngăn nước tràn vào nhà trên đường số 66
Trong khi đó, người nước ngoài thấy lạ lẫm, chụp hình lưu niệm tại nơi nước ngập
Tại khu vực bờ kè Thanh Đa cũng bị ngập sâu
Trong khi đó tại khu bờ kè Thanh Đa (P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cũng chìm trong biển nước. Mọi sinh hoạt đều bị ảnh hưởng. Đa phần, nhà người dân ở đây bị nước tràn. Đến 18 giờ 30, triều cường bắt đầu rút dần, cuộc sống của người dân mới trở lại bình thường.
Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, trong ngày 9.10, mực nước đỉnh triều lúc 7 giờ tại trạm Phú An là 1,65m (cao hơn mức báo động III 0.15m). Dự báo đỉnh triều đợt này có thể ở mức 1,65m – 1,68m (cao hơn mức báo động III từ 0.15 – 0.18m), thời gian xuất hiện đỉnh triều trong ngày là từ 4 – 6 giờ và từ 16 – 18 giờ. Mức đỉnh triều cao trên báo động III này còn duy trì đến ngày 13.10, sau xuống nhanh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.