Phó giáo sư Mỹ bị truy tố vì che giấu công việc tại Trung Quốc

23/03/2022 08:06 GMT+7

Một vị phó giáo sư người Mỹ gốc Hoa đang bị truy tố vì che giấu công việc với một đại học Trung Quốc dù đang thuộc biên chế của một trường đại học Mỹ.

AP ngày 23.3 đưa tin các công tố viên liên bang đã truy tố phó giáo sư Feng “Franklin” Tao với cáo buộc lừa gạt qua điện thoại và qua chương trình.

Phó giáo sư Feng Tao bị truy tố vì che giấu công việc tại Trung Quốc

Ảnh chụp màn hình Tennessee Star

Ông Tao sinh ra tại Trung Quốc và đến Mỹ vào năm 2002, làm việc tại một trung tâm chuyên nghiên cứu về công nghệ bền vững nhằm bảo tồn tài nguyên và năng lượng thiên nhiên thuộc Đại học Kansas từ tháng 8.2014.

Theo bên công tố, năm 2018, ông Tao gọi cho một đồng nghiệp để hỏi về chương trình nhân tài của Trung Quốc. Ông Tao hỏi có nên nghỉ việc ở Đại học Kansas để sang Trung Quốc. Người kia khuyên ông nên báo trước với đại học Mỹ nhưng ông Tao bỏ qua lời khuyên này.

Vị phó giáo sư sau đó nói với Đại học Kansas rằng muốn sang Đức nghiên cứu và mua lại hợp đồng giảng dạy học kỳ mùa xuân năm 2019. Thay vì đến Đức, ông sang Trung Quốc, mở phòng thí nghiệm, tuyển nhân viên từ Đại học Phúc Châu.

Trong thời gian đó, ông còn nộp đơn xin trợ cấp từ Mỹ trị giá hàng trăm ngàn USD. Cơ quan công tố liên bang cáo buộc ông Tao phản bội đại học Mỹ, xung đột lợi ích khi không khai báo công việc tại Trung Quốc. Tháng 8.2019, ông Tao bị bắt.

Luật sư Peter Zeidenberg biện hộ cho ông Tao nói rằng vị phó giáo sư hoàn thành toàn bộ công việc theo hợp đồng với Đại học Kansas và ông chưa hề chấp nhận chính thức công việc tại Đại học Phúc Châu và cũng không được trả lương. Vị luật sư cho rằng ông Tao chỉ “làm thêm ngoài giờ”. Ông Zeidenberg còn nói rằng cáo buộc do một nữ sinh viên Đại học Kansas dựng lên vì ông Tao đã không cho thêm điểm cho cô này trong một số bài nghiên cứu.

Vụ kiện này là một phần của chương trình Sáng kiến Trung Quốc của Bộ Tư pháp Mỹ, được khởi động từ năm 2018 nhằm triệt phá những hành vi đánh cắp bí mật thương mại và gián điệp kinh tế. Chương trình bị chấm dứt hồi tháng 2 vì bị cho là không hiệu quả.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.