Phó giám đốc Công ty Thành Bưởi bị bắt vì vi phạm gì?

Lê Lâm
Lê Lâm
10/11/2023 13:42 GMT+7

Ông Lê Dương (32 tuổi, Phó giám đốc Công ty TNHH Thành Bưởi) đã ký lệnh vận chuyển điều động Hoàng Văn Tính điều khiển xe khách BS 50F - 004.83 thực hiện hành trình từ TP.HCM - TP. Đà Lạt (Lâm Đồng), trong khi Tính bị Công an tỉnh Lâm Đồng tước giấy phép lái xe từ ngày 5.8.2023.

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 10.11, Cơ quan CSĐT Công an H.Định Quán (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Dương (32 tuổi, Phó giám đốc Công ty TNHH Thành Bưởi) về tội "điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ". Lê Dương là con trai của ông Lê Đức Thành (Giám đốc Công ty TNHH Thành Bưởi).

Con trai nhà xe Thành Bưởi bị bắt vì vi phạm gì ? - Ảnh 1.

Bị can Lê Dương (áo sáng màu - bìa trái) nghe lệnh khởi tố, bắt tạm giam

CÔNG AN ĐỒNG NAI CUNG CẤP

Bắt con trai giám đốc nhà xe Thành Bưởi

Theo cơ quan công an, kết quả điều tra xác định, ngày 30.9.2023, Lê Dương đã ký lệnh vận chuyển điều động Hoàng Văn Tính điều khiển xe khách BS 50F - 004.83 thực hiện hành trình từ TP.HCM - TP.Đà Lạt, trong khi Tính đã bị Công an tỉnh Lâm Đồng tước giấy phép lái xe từ ngày 5.8.2023. Khi lưu thông trên QL20, đoạn qua H.Định Quán (Đồng Nai), xe khách do Tính điều khiển đã gây tai nạn làm 5 người chết, 4 người bị thương.

Con trai nhà xe Thành Bưởi bị bắt vì vi phạm gì ? - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn

H.K

Xem nhanh 20h ngày 10.11: Bắt con trai giám đốc nhà xe Thành Bưởi

Hiện Cơ quan CSĐT Công an H.Định Quán đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Diễn biến vụ tai nạn

Khoảng 2 giờ 30 ngày 30.9, xe khách Thành Bưởi BS 50F - 004.83 do Hoàng Văn Tính (37 tuổi, ngụ Thừa Thiên - Huế) cầm lái (chở 32 hành khách) lưu thông trên QL20 (hướng Đồng Nai - Lâm Đồng). Khi đến khu vực xã Phú Vinh (H.Định Quán) thì va chạm trực diện với xe khách 16 chỗ BS 86B - 015.75 (chở 8 hành khách) đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong tại chỗ (gồm tài xế và 3 hành khách), 5 người bị thương nặng (tất cả nạn nhân đều trên xe 16 chỗ) và đến sáng 1.10, có 1 nạn nhân khác tử vong tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Cơ quan điều tra xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến tai nạn do xe khách Thành Bưởi vượt trái nhưng không đảm bảo an toàn. Sau khi gây ra tai nạn, tài xế Hoàng Văn Tính đã đến Công an H.Định Quán trình diện và khai nhận toàn bộ hành vi, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn. Bước đầu tài xế Tính khai đang bị Công an tỉnh Lâm Đồng tước bằng lái 3 tháng về hành vi điều khiển xe ô tô khách chạy quá tốc độ.

Ngay trong ngày 30.9, Cơ quan CSĐT Công an H.Định Quán đã khởi tố vụ án để điều tra, đến ngày 2.10 thì ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế Hoàng Văn Tính (tài xế xe khách Thành Bưởi) để điều tra hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.