Phố đi bộ Nguyễn Huệ đầy rác sau giao thừa năm 2020: Bao giờ hết xả rác?

01/01/2020 12:28 GMT+7

Một lần nữa, phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM) đầy rác sau chương trình countdown (đếm ngược) chào năm mới 2020. Đây là những hình ảnh không ai muốn xem, nhưng hễ có chương trình được tổ chức xong thì rác lại tràn ngập.

Tối 31.12.2019, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ có chương trình countdown chào năm mới 2020. Đứng tại vị trí này, người dân có thể thưởng thức màn pháo hoa giao thừa bên sông Sài Gòn. Ngay từ sớm, dòng người đã đổ về khu vực này để tận hưởng thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới.

Hàng ngàn người ở Phố đi bộ chiêm ngưỡng pháo hoa chào năm mới 2020

Sẽ không có gì đáng nói, nếu ngay sau chương trình, người ta trả lại cho phố đi bộ Nguyễn Huệ hình ảnh yên bình, sạch sẽ vốn có.
Ngay sau màn bắn pháo hoa chào năm mới 2020, mọi người kéo nhau ra về, để lại con phố ngập rác.

Đủ thể loại rác tràn ngập phố đi bộ

Trung Dung

Rác ở khắp nơi...

Trung Dung

Đó là những túi ni lông, hộp xốp, ly nhựa, miếng giấy lót chỗ ngồi... vương vãi đầy trên mặt đường ở cả trong khu vực đi bộ và dọc hai bên đường Nguyễn Huệ.
Những hình ảnh này lại lập tức được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội khiến nhiều người buồn lòng vì ý thức của một bộ phận người dân đang sống tại "thành phố đáng sống".

Dòng người cứ đi và rác ngày một nhiều...

Trung Dung

Những miếng giấy lót ngồi ngổn ngang phố đi bộ

Trung Dung

Nguyễn Đoàn Thiên An (người có mặt trong sự kiện đêm qua) kể: "Ở ngay bến Bạch Đằng mọi người mua giấy lót ngồi xong coi bắn pháo hoa xong thì đứng dậy đi về, dĩ nhiên là rác ở lại".
Bạn Xuân Mai Bùi Nguyễn thì gay gắt: "Không ý thức được thì từ lần sau đừng có tổ chức tụ tập. 2020 mong một số bạn sống văn minh sạch sẽ hơn. Các bạn không sạch nhưng các bạn cũng đừng để người khác sống trong một môi trường bẩn".

Bao giấy, thùng xốp, ni lông,... vương vãi trên mặt đường

Trung Dung

Rác tràn xuống cả khu vực hai bên đường của phố đi bộ

Trung Dung

Facebook tên Nguyễn Trường Giang nêu ý kiến: "Đã muốn bỏ rác đúng nơi thì dù thùng đầy hoặc không có thùng thì hãy bỏ vào túi hoặc bỏ vào bọc lát gặp thùng rác rồi bỏ vào. Mình thấy có nhiều bạn viện cớ là không có thùng hoặc thiếu nên quăng đại là không được".
Anh Hồng Lợi cũng ngao ngán: "Lần nào có sự kiện gì lớn được tổ chức ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ, xong sự kiện cũng là lúc xuất hiện một bãi rác tràn lan mà..."
Hình ảnh rác tràn ngập ở phố đi bộ Nguyễn Huệ là điều ai cũng không muốn thấy và luôn lên án phê phán về thói xả rác bừa bãi, nhưng vì sao cứ có sự kiện xong, con đường này lại ngập rác?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.