Phố đi bộ Bùi Viện tối nay khai trương: Có gì độc đáo nhất ở đây?

20/08/2017 10:02 GMT+7

Trở thành phố đi bộ thứ 2 của TP.HCM, khu phố tây Bùi Viện (Q.1, TP.HCM) đang khoác lên mình bộ áo mới khang trang, sạch đẹp. Người dân nơi đây vô cùng phấn khởi. Có gì vui, thú vị ở phố đi bộ được mệnh danh là nhộn nhịp nhất thành phố này?

Những ngày qua, dù phố đi bộ Bùi Viện (P.Phạm Ngũ Lão, Q.1) chưa chính thức khai trương, nhưng một phần tuyến đường này đã cấm xe từ 19 giờ tối - 2 giờ sáng hôm sau vào thứ bảy và chủ nhật, đưa vào sử dụng đúng nghĩa phố đi bộ.
Người dân rất phấn khởi
Theo ghi nhận của Thanh Niên, đường Bùi Viện cấm xe một đoạn dài gần 500m (đoạn từ Đề Thám - Đỗ Quang Đẩu) vào tối hai ngày cuối tuần. Toàn bộ quá trình nâng cấp vỉa hè nơi đây đã thực hiện xong, hai đầu
đường Bùi Viện được cơ quan chức năng dựng biển cổng chào phố đi bộ phát sáng vào ban đêm khá bắt mắt.
Trong khi đó, tại hai đường Đỗ Quang Đẩu và Đề Thám, cơ quan chức năng đang lót đá granite dọc vỉa hè. Hệ thống lưới điện cáp quang chằng chịt cũng đang được ngầm hóa, mọi việc diễn ra khẩn trương.
VIDEO: Phố tây sắp được khai trương thành phố đi bộ
Sự kiện khu phố tây sắp thành phố đi bộ được hầu hết được người dân sống và kinh doanh trên địa bàn vô cùng phấn khởi. Chị Thạch Thị Đỗ Tuyết (42 tuổi, ngụ 166 Bùi Viện) cho biết: Đường này thành phố đi bộ, tôi vô cùng vui mừng, người dân nơi đây cũng mong muốn từ lâu lắm rồi.
Theo chị Tuyết, tuy chưa chính thức khai trương phố đi bộ nhưng mọi việc kinh doanh đều đã thuận lợi hơn. Đường phố không kẹt xe, vỉa hè sạch đẹp. Một tuần cấm xe hai buổi tối là ít quá, tôi và mọi người muốn cấm xe nguyên một tuần để nơi đây mọi người thoải mái vui chơi, không lo tệ nạn xã hội.
Phố tây sẽ thành tuyến phố đi bộ thứ hai của TP.HCM sau phố đi bộ Nguyễn Huệ ẢNH: AN HUY
“Việc buôn bán của cửa hàng mấy hôm nay tốt hơn rất nhiều. Các tối tứ 6, thứ 7 không chỉ khách tây mà mọi người từ các nơi tập trung về đây đông hơn. Chủ nhật thì vắng do mọi người nghỉ ngơi chuẩn bị tuần mới làm việc. Trong mấy mươi năm sống ở khu vực, chưa bao giờ tôi thấy phố đông vui như thời gian này”, chị Tuyết chia sẻ.
Ông Võ Thành Nghiệp (56 tuổi, ngụ 102 Bùi Viện) cũng cho biết, đường này sắp thành phố đi bộ tôi thấy vui hơn rất nhiều. Quán nhậu tôi đang bán khách đông hơn, tối hai ngày cuối tuần không còn chỗ ngồi. Khách ta, khách tây đủ cả, dù bán trên một phần vỉa hè cũng thấy sướng rồi.
Khu phố Tây sẽ thành phố đi bộ thứ 2 tại TP.HCM và ngày 20.8 ẢNH: AN HUY
“Thứ 6 và thứ 7, tôi bán đến 2 giờ sáng hôm sau vẫn còn khách, chủ nhật và các ngày khác thì đến 12 giờ là hết khách vì mọi người không dám uống nhiều, để sáng hôm sau đi làm. Cuối tuần người đi bộ đông nghịt, con nít ra đường thoải mái dạo chơi. Luôn có công an phường bảo vệ, những con hẻm thông ra phố đi bộ cũng có lực lượng dân phòng tuần tra, thành thử không có trộm cướp. Xưa thấy khách nước ngoài hay bị giật đồ, là người dân sống nơi đây tôi cũng buồn, nhưng giờ thay đổi vậy là yên tâm rồi”, ông Nghiệp hồ hởi chia sẻ.
Khách đến phố đi bộ bảo đảm an toàn tuyệt đối
Trao đối với báo Thanh Niên, ông Lê Tấn Đạt, Chủ tịch UBND P.Phạm Ngũ Lão (Q.1) cho biết, với đặc trưng là khu phố phục vụ khách du lịch nước ngoài nên các hoạt động chủ yếu diễn ra về đêm. Vấn đề quan tâm hàng đầu
Được buôn bán trên vỉa hè
Khi thí điểm tổ chức phố đi bộ, các doanh nghiệp, người dân được phép buôn bán trên vỉa hè, lòng đường dành cho người đi bộ. Người kinh doanh sẽ được Sở Du lịch TP tập huấn và bồi dưỡng kiến thức về du lịch cộng đồng, pháp luật. Ngoài ra, yếu tố an toàn vệ sinh thực phẩm cũng được đặt lên hàng đầu. Các doanh nghiệp, người dân chỉ thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước và phí vệ sinh môi trường...
của địa phương là đảm bảo an toàn cho du khách thông qua việc tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, tạo hình ảnh khu phố du lịch an toàn, văn minh, lịch sự và hiện đại.
Hằng đêm, ngoài các lực lượng địa phương gồm công an, dân phòng, bảo vệ dân phố..., phường còn được hỗ trợ từ lực lượng công an Q.1. Ngoài ra, còn có lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp gồm 24 người /đêm liên tục tuần tra, chốt chặn, đảm bảo an ninh chống cướp giật, móc túi và hàng rong...
“Sắp tới tuyến Bùi Viện sẽ được trang bị hệ thống camera thông minh, có khả năng nhận diện khuôn mặt và đưa ra cảnh báo, kết nối về đầu mối là công an P.Phạm Ngũ Lão để kịp thời theo dõi, xử lý các tình huống phát sinh”, ông Đạt cho biết.
Theo ông Đạt, phố đi bộ trước mắt thí điểm triển khai ở tuyến Bùi Viện (từ đoạn giao với Đề Thám tới đoạn giao Đỗ Quang Đẩu), sau khi vận hành ổn định sẽ tiếp tục xin ý kiến cấp trên mở rộng hết tuyến Bùi Viện và tuyến Đỗ Quang Đẩu, Đề Thám. Tính đến thời điểm hiện tại, các hạng mục thi công phục vụ cho tuyến phố đi bộ Bùi Viện đã được hoàn tất, gồm các công trình như: lát đá vỉa hè; cải tạo hệ thống hố ga, cống thoát nước; ngầm hóa hệ thống cáp điện, viễn thông, thu hồi các trụ điện.
Lúc 19 giờ ngày 20.8, tuyến phố đi bộ thứ hai của TP.HCM sẽ chính thức khai trương ẢNH: AN HUY

Dọc theo tuyến đường đã lắp đặt các trụ đèn trang trí, chiếu sáng, và có hệ thống wifi miễn phí. “Trên tuyến phố sẽ được bố trí 2 sân khấu biểu diễn các chương trình nghệ thuật tại 2 vị trí số 35 và 202-204 Bùi Viện. Việc tổ chức ra mắt phố đi bộ Bùi Viện như hình thành thêm một điểm đến văn hóa, du lịch cho người dân và khách quốc tế", ông Lê Tấn Đạt chia sẻ.
Trong khi đó, tại tuyến đường Đỗ Quang Đẩu, nhiều công nhân đang tích cực thi công lát đá vỉa hè ẢNH: AN HUY
Tuyến Bùi Viện sẽ được khai trương phố đi bộ tối 20.8, còn hai tuyến Đỗ Quang Đẩu, Đề Thám đang trong giai đoạn thi công hoàn thiện, tiếp tục đưa vào sử dụng trong thời gian tới ẢNH: AN HUY
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.