Phó cục trưởng Bộ TT-TT được biệt phái làm Cục trưởng Viện KSND tối cao

26/07/2023 09:27 GMT+7

Ông Hoàng Minh Tiến, Phó cục trưởng Cục An toàn thông tin (Bộ TT-TT), được biệt phái đến Viện KSND tối cao, giữ chức Cục trưởng Cục Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin.

Viện KSND tối cao mới công bố quyết định của Viện trưởng Viện KSND tối cao về việc tiếp nhận, bổ nhiệm nhiều nhân sự cấp cao tại cơ quan này.

Theo đó, ông Hoàng Minh Tiến, Phó cục trưởng Cục An toàn thông tin (Bộ TT-TT), đến công tác tại Viện KSND tối cao theo chế độ biệt phái và đảm nhận chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin. Thời hạn không quá 2 năm, kể từ ngày 20.7.

Phó cục trưởng Bộ TT-TT được biệt phái làm Cục trưởng Viện KSND tối cao - Ảnh 1.

Ông Hoàng Minh Tiến, tân Cục trưởng Cục Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin, Viện KSND tối cao

VIỆN KSND TỐI CAO

Tại buổi công bố quyết định, ông Nguyễn Huy Tiến, Phó viện trưởng thường trực Viện KSND tối cao, cho biết ứng dụng công nghệ thông tin có vai trò rất quan trọng trong các khâu công tác và mục tiêu chuyển đổi số của ngành kiểm sát.

Ông Tiến tin tưởng rằng, với kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm phong phú của mình, tân Cục trưởng Hoàng Minh Tiến sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng tập thể lãnh đạo, công chức Cục Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin tham mưu lãnh đạo Viện KSND tối cao, ngành kiểm sát thực hiện tốt công tác thống kê tội phạm, công nghệ thông tin nói chung và mục tiêu chuyển đổi số nói riêng để ngành kiểm sát ngày càng phát triển.

Về phía Bộ TT-TT, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cũng đề nghị ông Tiến trong thời gian biệt phái với cương vị mới cần phát huy hết năng lực, sở trường, sớm nắm bắt, triển khai công việc; thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ kiểm sát "công minh - chính trực - khách quan - thận trọng - khiêm tốn".

Cũng liên quan đến công tác cán bộ ngành kiểm sát, Viện trưởng Viện KSND tối cao còn quyết định bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Thế Tùng, kiểm sát viên trung cấp, Viện Kiểm sát quân sự (KSQS) Khu vực 43, giữ chức vụ Phó viện trưởng Viện KSQS Quân khu 4.

Trung tá Đoàn Nam Trung, kiểm sát viên trung cấp, Phó viện trưởng Viện KSQS Khu vực 43, được bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện KSQS Khu vực 43.

Thiếu tá Phan Hồng Quang, kiểm sát viên trung cấp, Viện KSQS Quân khu 4, được bổ nhiệm giữ chức Phó viện trưởng Viện KSQS Khu vực 41.

Đại úy Nguyễn Thành Luân, kiểm sát viên sơ cấp, Viện KSQS Khu vực 41, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện KSQS Khu vực 43.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.