Phó công an xã đưa bé trai 2 tuổi uống nhầm thuốc trừ sâu đi cấp cứu

Trần Cường
Trần Cường
17/11/2023 20:23 GMT+7

Nhận tin cháu bé 2 tuổi bị ngộ độc thuốc trừ sâu, Công an xã Tá Bạ (H.Mường Tè, Lai Châu) đã dùng xe chuyên dụng đưa bé vượt 70 km đến trung tâm y tế huyện cấp cứu.

Khoảng 15 giờ ngày 17.11, Công an xã Tá Bạ nhận tin bé V.Đ.L (2 tuổi, trú xã Tá Bạ) bị ngộ độc thuốc trừ sâu, cần chuyển tuyến gấp, đề nghị lực lượng công an hỗ trợ vì địa bàn xã Tá Bạ cách trung tâm huyện gần 70 km, quãng đường đi lại rất khó khăn, trong khi bé L. đang trong tình trạng nguy kịch.

Phó công an xã đưa bé trai 2 tuổi uống nhầm thuốc trừ sâu đi cấp cứu - Ảnh 1.

Phó trưởng Công an xã Tá Bạ đã tới trạm y tế đưa bé trai 2 tuổi bị ngộ độc thuốc trừ sâu đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện

DƯƠNG ANH

Nhận tin, Ban Chỉ huy Công an xã Tá Bạ đã cử đại úy Pờ Xì Po, Phó trưởng Công an xã Tá Bạ, lái xe ô tô chuyên dụng đến trạm y tế xã chở ngay bé L. cùng cán bộ y tế của trạm và đại diện gia đình tới trung tâm y tế huyện.

Khi đại úy Po lái xe được nửa đường thì gặp xe cứu thương của trung tâm y tế huyện và đội ngũ bác sĩ cùng thiết bị tốt đón bé L. sang xe tiếp chuyển để đưa bé đi cấp cứu. Sau khi bé L. chuyển xe, đại úy Po tiếp tục lái xe chuyên dụng để hộ tống xe cứu thương về tận huyện.

Đại úy Pờ Xì Po lái xe chuyên dụng đưa bé L. đi cấp cứu 

DƯƠNG ANH

Nhờ sự giúp đỡ của lực lượng chức năng, bé L. được cấp cứu kịp thời và qua cơn nguy kịch.

Theo bác sĩ, bé L. uống nhầm thuốc trừ sâu cực độc. Khi uống thuốc này vào cơ thể sẽ gây tổn thương tất cả các cơ quan đường tiêu hóa, nghiêm trọng nhất là tổn thương phổi, sau đó xơ phổi tiến triển nặng dần và không thể hồi phục, dẫn tới tử vong; rất may là quá trình cấp cứu kịp thời, do bé L. được đưa đến bệnh viện huyện sớm.

Nhận sự giúp đỡ, bố bé L., đã ôm chầm đại úy Po và nghẹn ngào nói lời cảm ơn: "Rất cảm ơn các anh công an xã và cán bộ y tế, các anh đã sinh ra con tôi lần thứ 2. Gia đình tôi biết ơn lắm".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.