Phố cổ Hội An trầm ngâm sau vụ 2 du khách Anh từng đến dương tính Covid-19

Mạnh Cường
Mạnh Cường
11/03/2020 12:46 GMT+7

Du khách Anh từng đi trên chuyến bay VN0054 với bệnh nhân số 17 bị dương tính Covid-19 , hiện đang điều trị ở Huế nhưng đã từng du lịch khắp Hội An. Thông tin này làm phố cổ Hội An ảnh hưởng mạnh.

Du khách giảm mạnh, nhiều nhà hàng đóng cửa

Trong nhiều ngày qua, du khách đến Hội An giảm mạnh, nhiều nhà hàng trong phố cổ đã phải đóng cửa vì thông tin có hai du khách Anh bị nhiễm Covid-19 đã từng ở Hội An.

Chiều 10.3, Bộ Y tế đã phát đi thông tin về ca dương tính với virus SARS-CoV-2 thứ 33, cũng là một người Anh trên chuyến bay VN0054 cùng bệnh nhân số 17 N.H.N. Theo thông tin từ Viện Pasteur Nha Trang, bệnh nhân là nam, 58 tuổi, quốc tịch Anh, là hành khách cùng đi trên chuyến bay VN0054 đang lưu trú tại thành phố Hội An (Quảng Nam). Mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân được Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Nam gửi xét nghiệm, đã có kết quả dương tính với Covid-19.

Trước đó, Bộ Y tế cũng đã phát đi thông tin về bệnh nhân thứ 31, cũng là một du khách người Anh đi trên chuyến bay VN0054 là N.K, 49 tuổi.

Bệnh nhân thứ 35 nhiễm Covid-19 là cô gái bàn hàng siêu thị Điện Máy Xanh

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến lượng khách đến Hội An giảm mạnh

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, những tuyến đường chính nằm trong phố cổ Hội An thường ngày đông đúc người qua lại, mấy ngày nay thỉnh thoảng thấy vài cặp vợ chồng chủ yếu là khách Châu Âu đi dạo. Nhiều nhà hàng trong phố cổ từng đón hàng trăm ngàn lượt khách mỗi ngày đa phần đã đóng cửa.

Nhiều nhà hàng ở phố cổ Hội An đóng kín cửa do dịch Covid-19

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo sở VH-TT-DL Quảng Nam, tổng số lượt khách tham quan, lưu trú du lịch tháng 2 năm nay trên địa bàn ước đạt 340.000 lượt (giảm gần 43% so với cùng kỳ); doanh thu từ tham quan, lưu trú cũng giảm 30% so với cùng kỳ.

Trong tháng 2, tính bình quân đã có khoảng 70% khách hủy tour, trong đó khối khách sạn, nhà hàng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất và đã bắt đầu có tình trạng doanh nghiệp buộc phải cho nhân viên nghỉ luân phiên, nghỉ không lương.

Nhiều chiếc thuyền thường ngày đón khách đi dọc sông Hoài tham quan phố cổ Hội An đến nay phải nằm bờ vì không có khách

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Nhiều nhà hàng thường ngày đón hàng trăm ngàn lượt khách chủ yếu là khách tây giờ đìu hiu

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ngưng đón khách ra đảo Cù Lao Chàm

Ông Mai Quốc Bảo, Phó chủ tịch UBND xã Tân Hiệp (thành phố Hội An), cho biết nhằm tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam có chỉ đạo ngưng đón khách tham quan đảo Cù Lao Chàm từ ngày 10.3 đến khi có thông báo hoạt động trở lại.

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cũng khuyến cáo người dân xã đảo nếu không có việc cần thiết thì không nên vào đất liền cũng như không tập trung nơi đông người. Các hoạt động buôn bán, vận chuyển hàng hoá vẫn diễn ra bình thường. Các đơn vị liên quan, Bộ đội Biên phòng, Sở Y tế bố trí lực lượng tại bến thuyền Cửa Đại kiểm soát chặt khâu phòng dịch tại đây.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND thành phố Hội An cho hay, ngoài tạm ngưng đưa đón khách ra đảo Cù Lao Chàm từ ngày 10.3, thì thành phố cũng tạm dừng các hoạt động tụ tập đông người, kể cả các shơ diễn tại công viên Lune và Gami, tuy nhiên vẫn duy trì bán vé tham quan phố cổ.

Thời dịch Covid-19 diến biến phức tạp Hội An đìu hiu khách tham quan

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Có thời điểm phố cổ Hội An hầu như không có một bóng người

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Hàng loạt nhà hàng trong phố cổ Hội An phải đóng cửa vì vắng khách

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.