Phó chủ tịch TP.HCM: 'Mong chúng ta không đánh mất cơ hội phát triển nữa'

30/05/2023 17:31 GMT+7

'Làm sao để TP.HCM là điểm đến tiềm năng của các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ cao, trong đó có thiết kế vi mạch', ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh.

Ký kết hợp tác phát triển ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn

Sáng 30.5, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM và Cadence Design Systems (công ty chuyên về lĩnh vực thiết kế hệ thống điện tử) tổ chức lễ ký kết hợp tác phát triển đội ngũ nhân lực thiết kế trong lĩnh vực điện tử và thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn tại Việt Nam.

Theo đó, Cadence Design Systems cung cấp các công cụ phần mềm thiết kế IC (vi mạch) cùng các chương trình đào tạo liên quan cho các trường đại học; giúp các sinh viên gia tăng kinh nghiệm thực tiễn trong thiết kế và kiểm định IC.

Phó Chủ tịch TP.HCM: 'Mong chúng ta không đánh mất cơ hội phát triển nữa' - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Anh Thi, Trưởng ban Quản lý Khu Công nghệ cao (bên phải) và ông Michael Shih, đại diện Cadence Design Systems, ký kết hợp tác

PHAN THU HOÀI

Ông Nguyễn Anh Thi, Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM cho biết, đây là cơ hội cho các sinh viên được tiếp cận công nghệ và phương pháp mới nhất trong thiết kế IC và thiết kế hệ thống, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực điện tử, vi mạch.

"Các bạn trẻ trong nước giỏi nhưng đang có tư duy cây nhà lá vườn, mà sản phẩm muốn ra thị trường phải tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế. Vì vậy, thời gian qua Khu Công nghệ cao TP.HCM đã hình thành các chương trình chuẩn mực quốc tế hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực", ông Thi cho biết.

Ông Thi tin tưởng rằng, sự hợp tác giữa 2 bên sẽ có đóng góp lớn cho việc nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm Đào tạo thiết kế vi mạch Khu Công nghệ cao TP.HCM, góp phần phát triển ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn cho TP.HCM.

Tạo nguồn nhân lực quan trọng thiết kế vi mạch

Ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP.HCM chia sẻ, rất vui mừng được tham dự lễ ký kết hợp tác giữa Khu Công nghệ cao TP.HCM và Cadence Design Systems, một công ty hàng đầu thế giới trong cung cấp các giải pháp phần mềm thiết kế vi mạch, hệ thống điện tử.

Phó Chủ tịch TP.HCM: 'Mong chúng ta không đánh mất cơ hội phát triển nữa' - Ảnh 2.

Ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại lễ ký kết

PHAN THU HOÀI

Thời gian qua, UBND TP.HCM đã chỉ đạo các sở, ngành, đặc biệt là Khu Công nghệ cao TP.HCM tham mưu, chuẩn bị các điều kiện về cơ chế, chính sách, quỹ đất và đặc biệt là chuẩn bị nguồn nhân lực trình độ cao để thu hút đầu tư trong lĩnh vực điện tử và vi mạch bán dẫn.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM chia sẻ, cách đây gần 20 năm đã từng có làn sóng phát triển công nghệ vi mạch, lúc đó TP.HCM là một trong những địa phương đi đầu, tiên phong, đầu tư rất nhiều nhưng không nắm bắt được cơ hội.

"Tôi mong lần này chúng ta nắm bắt cơ hội, làm tốt hơn lần trước, không để đánh mất cơ hội phát triển nữa. Hiện nay, chúng ta với tư cách là nền kinh tế mở, buộc phải xem xét lại chiến lược, cân nhắc lại định hướng phát triển. Làm sao để TP.HCM là điểm đến tiềm năng của các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ cao, trong đó có thiết kế vi mạch", ông Đức nhấn mạnh.

Theo ông Michael Shih, Phó chủ tịch phụ trách kinh doanh khu vực châu Á Thái Bình Dương và Nhật Bản của Cadence Design Systems, Khu Công nghệ cao TP.HCM đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển các ngành công nghệ cao và đổi mới sáng tạo trong khu vực.

"Bằng việc cung cấp quyền truy cập vào các phần mềm của Cadence Design Systems, chúng tôi mong muốn trang bị cho các thế hệ kỹ sư tương lai những kỹ năng cần thiết để góp phần vào sự phát triển công nghệ cao tại Việt Nam", ông Michael Shih nói.

Phó Chủ tịch TP.HCM: 'Mong chúng ta không đánh mất cơ hội phát triển nữa' - Ảnh 3.

Ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ KH-CN phát biểu tại buổi lễ

PHAN THU HOÀI

Tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ KH-CN Trần Văn Tùng đánh giá cao việc hợp tác giữa 2 bên, đào tạo vi mạch là hướng đi đúng đắn.

Theo Thứ trưởng Bộ KH-CN, việc đào tạo người trẻ ở Việt Nam góp phần giải bài toán cho doanh nghiệp, hy vọng ký kết lần này là bước đầu tạo nguồn nhân lực quan trọng trong thiết kế vi mạch, có thể ứng dụng ở nhiều ngành nghề. Đồng thời ghi nhận sự ủng hộ rất lớn từ UBND TP.HCM, các nhà khoa học, doanh nghiệp...

Phó Chủ tịch TP.HCM: 'Mong chúng ta không đánh mất cơ hội phát triển nữa' - Ảnh 4.

Các đại biểu đến tham quan Khu Công nghệ cao TP.HCM

NGUYỄN HOÀNG

Sau lễ ký kết, các đại biểu đến tham quan Trung tâm Đào tạo thiết kế vi mạch, Trung tâm Đào tạo điện tử quốc tế (theo tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam) tại Khu Công nghệ cao TP.HCM.

Vi mạch bán dẫn được xem là nền tảng của tính toán hiện đại, là hạt nhân của công nghiệp điện tử, tạo ra vi mạch và linh kiện, sản xuất các sản phẩm từ phức tạp như siêu máy tính đến hàng điện tử dân dụng đơn giản.

Trước đó, trong chuyến thăm Khu công nghệ cao TP.HCM ngày 11.5, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư cho rằng Khu Công nghệ cao TP.HCM cần chọn lĩnh vực mũi nhọn để phát triển, trong đó vi mạch bán dẫn đang là xu thế chung được nhiều nước quan tâm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.