Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, chúc mừng Giáng sinh tại Thừa Thiên - Huế

23/12/2022 13:59 GMT+7

Sáng 23.12, Ủy viên Bộ Chính trị , Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đoàn công tác của T.Ư có chuyến thăm, chúc mừng Giáng sinh tại tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Tại Tòa Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế (Thừa Thiên - Huế), thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc mừng đến Tổng giám mục Nguyễn Chí Linh cùng các vị giáo sĩ, chức sắc, đồng bào Công giáo tại Thừa Thiên - Huế một mùa Giáng sinh an lành trong hồng ân Thiên chúa.

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Tổng giám mục Nguyễn Chí Linh

LÊ HOÀI NHÂN

Tại buổi gặp mặt, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thông tin về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sau 2 năm gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Theo Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, kinh tế đất nước đang dần phục hồi sau thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Nhờ sự đoàn kết của toàn dân, trong đó có các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân Công giáo, kinh tế đất nước phục hồi, đạt kết quả khả quan, năm 2022 tăng trưởng khoảng 8%.

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao vai trò của các vị chức sắc, đồng bào của Tổng giáo phận Huế trong năm 2022. Cụ thể, Tổng giáo phận Huế đã làm tốt công tác bảo trợ xã hội, từ thiện, nhất là giáo dục mầm non, dạy nghề, chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật, mồ côi… góp phần chia sẻ với Nhà nước, xã hội.

Đồng thời, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định pháp luật trong thời gian qua.

Tổng giám mục Nguyễn Chí Linh gửi lời cảm ơn Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các lãnh đạo trong đoàn công tác

LÊ HOÀI NHÂN

Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ hy vọng Tổng giám mục Nguyễn Chí Linh cùng các chức sắc, chức việc, tín hữu, giáo dân tiếp tục đồng hành cùng chính quyền, nhân dân Thừa Thiên - Huế thực hiện tốt các cuộc vận động do Nhà nước và Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phát động, đoàn kết vượt qua khó khăn thách thức vì sự phát triển của đất nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.