Phó chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc Tết Chôl Chnăm Thmây đồng bào Khmer

Đình Tuyển
Đình Tuyển
02/04/2023 21:02 GMT+7

Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội, cùng đoàn công tác Trung ương đã đến chúc Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2023 đồng bào dân tộc Khmer tại TP.Cần Thơ.

Chiều 2.4, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội, cùng đoàn công tác Trung ương đã đến chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2023 đồng bào dân tộc Khmer tại Học viện Phật giáo Nam tông Khmer (Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ) và Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước TP.Cần Thơ.

Cùng đi có bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đại diện lãnh đạo một số cơ quan của Quốc hội, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trần Việt Trường.

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi tới các vị chức sắc, tăng sinh Học viện Phật giáo Nam tông Khmer và Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước TP.Cần Thơ lời chúc Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2023. Thông qua các chức sắc, ông Trần Thanh Mẫn cũng gửi lời chúc tốt đẹp tới toàn thể đồng bào dân tộc Khmer TP.Cần Thơ nói riêng và ĐBSCL nói chung.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc Tết Chôl Chnăm Thmây đồng bào Khmer - Ảnh 1.

Ông Trần Thanh Mẫn, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước TP.Cần Thơ

A.DŨNG

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chia sẻ, năm 2022 trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng nước ta đạt được những kết quả khá toàn diện. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng phục hồi nhanh, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… được tăng cường, để lại dấu ấn nổi bật. Để đạt được thành tựu trên là nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, trong đó có đóng góp rất tích cực của các sư sãi, đồng bào dân tộc Khmer.

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng nhận định, đồng bào dân tộc Khmer có 1,3 triệu người, sinh sống tại 17 tỉnh, thành khu vực phía nam, có truyền thống yêu nước, đoàn kết với các dân tộc anh em. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách phù hợp với yêu cầu ổn định và phát triển vùng dân tộc thiểu số nói chung và vùng đồng bào Khmer Nam bộ nói riêng. Từ đó, vùng đồng bào dân tộc Khmer đã từng bước phát triển, đời sống vật chất và tinh thần nâng lên rõ rệt.

Ông Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị TP.Cần Thơ tiếp tục gắn bó, quan tâm, chăm lo hơn nữa cho đồng bào Khmer; đồng thời mong muốn các vị chư tăng, cùng toàn thể đồng bào tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, vượt qua mọi khó khăn, xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững.

Dịp này, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tặng quà các vị chức sắc cùng 52 người tiêu biểu trong đồng bào dân tộc Khmer TP.Cần Thơ, mỗi phần trị giá 700.000 đồng; tặng quà Học viện Phật giáo Nam tông Khmer và Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước TP.Cần Thơ mỗi phần trị giá 11 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.