Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ TP.Huế

20/07/2023 20:35 GMT+7

Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và đoàn công tác dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) sau đó đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách.

Chiều 20.7, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ TP.Huế.

Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dâng hương  tại nghĩa trang liệt sĩ TP.Huế - Ảnh 1.

Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang TP.Huế

L.N.

Tại đây, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thành kính đặt vòng hoa, dành phút mặc niệm, dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc.

Chiều cùng ngày, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã đến thăm, tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách tại TP.Huế.

Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dâng hương  tại nghĩa trang liệt sĩ TP.Huế - Ảnh 2.

Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dâng hương tại nghĩa trang TP.Huế

L.N.

Phó chủ tịch Quốc hội cho biết Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm và ưu tiên dành nguồn lực để thực hiện các chính sách đối với người có công với cách mạng. Đồng thời, mong muốn các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống, luôn là tấm gương sáng để con cháu học tập, noi theo.

Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dâng hương  tại nghĩa trang liệt sĩ TP.Huế - Ảnh 3.

Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, tặng quà, động viên các gia đình chính sách tại Thừa Thiên - Huế

L.N.

Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với thương binh, liệt sĩ, những người có công với cách mạng; giúp họ tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng khu dân cư văn hóa và đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.