Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải: 'Làm dự án nào phải làm dứt điểm'

Mạnh Cường
Mạnh Cường
09/10/2023 16:21 GMT+7

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Nam: 'Làm dự án nào, hạng mục nào thì phải làm dứt điểm'.

Sáng 9.10, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải có buổi tiếp xúc với cử tri xã Phước Thành và Phước Lộc (H.Phước Sơn, Quảng Nam).

Buổi tiếp xúc cử tri được tổ chức nhằm thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri chuẩn bị nội dung tham gia kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15.

Tiến độ nhiều dự án còn quá chậm

Nhiều cử tri bày tỏ bức xúc khi gần 3 năm qua, tiến độ khắc phục các tuyến đường bị hư hỏng vẫn dang dở. Dự án khôi phục, tái thiết các tuyến đường (tuyến ĐH1.PS và ĐH2.PS - PV) đoạn qua các xã Phước Thành, Phước Kim, Phước Lộc… có tổng mức đầu tư hàng trăm tỉ đồng dù thực hiện đã lâu nhưng đến nay vẫn "giậm chân tại chỗ".

Đơn vị thi công mới triển khai sửa chữa hệ thống cầu cống, các hạng mục còn lại thì chưa được khắc phục. Vì vậy, người dân vùng cao rất lo lắng khi mùa mưa đã bắt đầu, nguy cơ sạt lở, chia cắt giao thông sẽ lại tiếp diễn.

Phó chủ tịch Quốc Hội: 'Làm dự án nào, hạng mục nào thì phải làm dứt điểm' - Ảnh 1.

Nhiều dự án trên địa bàn H.Phước Sơn thi công chậm, gây khó khăn cho người dân

MẠNH CƯỜNG

Ông Tạ Văn Thượng, Bí thư Đảng ủy xã Phước Thành, cho rằng địa bàn vùng cao Phước Sơn bị thiệt hại nặng nề sau thiên tai năm 2020, công trình hư hỏng phần lớn nhưng 3 năm nay dù được Chính phủ và lãnh đạo tỉnh, huyện quan tâm nhưng việc khắc phục còn quá chậm.

Ông Thượng phản ánh tình trạng nhiều người dân đau ốm, bệnh tật đã gặp rất nhiều khó khăn khi chuyển đến Trung tâm y tế huyện điều trị. Bởi hầu hết nền đường sau cơn bão cuối năm 2020 đều đã hư hỏng nặng, nhưng lại khắc phục rất chậm.

Ông Thượng cũng cho rằng mức hỗ trợ xóa nhà tạm 40 triệu đồng/nhà là quá thấp và nhiều gia đình vùng cao không có vốn đối ứng để làm, đề nghị Quốc hội có ý kiến với các bộ, ngành tăng thêm mức hỗ trợ.

Đồng thời, Quốc hội cũng cần quan tâm có cơ chế riêng đối với vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Một số cán bộ giáo viên, y tế, công chức từ đồng bằng lên đây nhưng mức lương rất thấp, hàng hóa đắt đỏ nên không đảm bảo đời sống, không yên tâm công tác…

Ông Hồ Văn Long, Phó chủ tịch UBND xã Phước Lộc, kiến nghị cần sớm có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu thuốc ở các cơ sở y tế; tạo điều kiện cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, gia đình khó khăn được khám chữa bệnh…

Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án

Tham gia trả lời một số kiến nghị, ông Lê Quang Trung, Chủ tịch UBND H.Phước Sơn, cho hay từ đầu năm 2021 đến nay huyện đã tập trung khắc phục hạ tầng thiết yếu gồm trạm y tế, cơ sở giáo dục, trường học, cầu cống, đường sá kết nối các thôn, công trình nước sạch, điện sinh hoạt... và cơ bản hoàn thành các hạng mục công trình thiết yếu.

Đối với những dự án chậm tiến độ, ông Trung mong cử tri chia sẻ với những khó khăn hiện nay, đồng thời cam kết chính quyền địa phương sẽ tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các công trình.

Chia sẻ khó khăn và ghi nhận ý kiến từ cử tri, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá cao những nỗ lực của địa phương trong việc chăm lo đời sống của người dân sau thiên tai. Đồng thời, ông Hải yêu cầu chính quyền tỉnh, huyện tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện ổn định đời sống, sản xuất của bà con.

Phó chủ tịch Quốc Hội: 'Làm dự án nào, hạng mục nào thì phải làm dứt điểm' - Ảnh 2.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải trả lời ý kiến các cử tri vào sáng 9.10

NAM THỊNH

Ông Hải nhấn mạnh, việc khắc phục thiệt hại, tái thiết đời sống người dân vùng chịu ảnh hưởng thiên tai luôn được Quốc hội đặc biệt quan tâm. Từ năm 2021, các dự án khắc phục giao thông tại vùng cao Phước Sơn đã được triển khai. Tuy nhiên, đến nay tiến độ thi công quá chậm, Phó chủ tịch Quốc hội yêu cầu tỉnh Quảng Nam và H.Phước Sơn tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án.

"Lý do là trượt giá, cân đối nguồn vốn khó khăn, vật liệu xây dựng khan hiếm… đã tạm thời qua rồi. Tôi đề nghị phải đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án. Làm dự án nào, hạng mục nào thì phải làm dứt điểm, không nên làm một lúc nhiều dự án rồi để bà con chờ đợi. Tập trung đoạn nào phải làm dứt điểm đoạn đó", ông Hải đề nghị.

Dịp này, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải trao 40 suất quà hỗ trợ hộ gia đình khó khăn ở các xã vùng cao Phước Kim, Phước Lộc, Phước Thành.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.