Phó chủ tịch phường ở Quy Nhơn mất liên lạc: Do nợ nần từ mua bán đất?

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
15/11/2022 11:34 GMT+7

Một người dân ở TP.Quy Nhơn ( Bình Định ) có đơn trình báo về việc bà N.T.T.H, Phó chủ tịch UBND P.Ghềnh Ráng (TP.Quy Nhơn), nợ nần liên quan đến việc chia lãi mua bán đất đai.

Ngày 15.11, một nguồn tin cho biết Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định) đã có phiếu hướng dẫn một công dân gửi đơn khởi kiện ra TAND TP.Quy Nhơn để giải quyết về nợ nần liên quan đến bà N.T.T.H, Phó chủ tịch UBND P.Ghềnh Ráng (TP.Quy Nhơn).

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, tháng 9 vừa qua, bà N.T.M (ở P.Ghềnh Ráng) có đơn gửi Công an TP.Quy Nhơn trình báo vụ việc liên quan đến bà N.T.T.H.

Cụ thể, bà H. rủ bà M. góp 400 triệu đồng mua đất, bán chia lãi theo tỷ lệ góp vốn. Tuy nhiên, sau khi bán đất, bà H. chỉ trả cho bà M. số tiền 100 triệu đồng, còn nợ gốc 300 triệu đồng và 86,4 triệu đồng tiền lãi, hứa trả trước ngày 15.9 nhưng đến nay chưa trả.

Ngày 29.9, Công an TP.Quy Nhơn đã có phiếu hướng dẫn, trả lời bà M. về vụ việc nói trên. Theo Công an TP.Quy Nhơn, nội dung đơn thể hiện việc bà H. vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo thỏa thuận dân sự giữa các bên, chưa phát sinh dấu hiệu tội phạm.

Như Thanh Niên đã thông tin, bà N.T.T.H, Phó chủ tịch UBND P.Ghềnh Ráng có đơn xin nghỉ phép từ ngày 5 - 29.9 với lý do việc gia đình. Sau khi hết thời gian nghỉ phép, bà H. không đến cơ quan, mất liên lạc cho đến nay.

Thời điểm Công an TP.Quy Nhơn có phiếu trả lời bà M., ngày 29.9, là ngày cuối cùng trong thời gian xin nghỉ phép của bà N.T.T.H, Phó chủ tịch UBND P.Ghềnh Ráng (TP.Quy Nhơn).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.