Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm chiến sĩ Đồn biên phòng Gành Dầu

01/04/2022 18:11 GMT+7

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khen ngợi tinh thần đoàn kết, vượt khó hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện vô cùng khó khăn của cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Gành Dầu.

Tiếp tục chuyến công tác tại TP.Phú Quốc, chiều 1.4, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến thăm và làm việc với cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Gành Dầu (ấp Gành Dầu, xã Gành Dầu, TP.Phú Quốc, Kiên Giang).

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm việc với Đồn biên phòng Gành Dầu

XUÂN LAM

Đồn biên phòng Gành Dầu quản lý đoạn bờ biển dài 33 km, từ núi Hàm Rồng (giáp địa bàn Đồn biên phòng Rạch Tràm) đến bãi Cửa Cạn (giáp địa bàn Ban Chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông). Trên vùng biển quản lý có 3 đảo là Hòn Bàng, Hòn Thầy Bói, Hòn Móng Tay.

Trong năm 2021, lực lượng bộ đội biên phòng, trong đó có Đồn biên phòng Gành Dầu, đã vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch bệnh, phòng chống các loại tội phạm vừa vận động ngư dân thực hiện đúng quy định pháp luật, bảo vệ biển đảo...

Tại buổi làm việc, ông Mai Văn Huỳnh, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang, cũng nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của bộ đội biên phòng nơi biển đảo. Hiện nay, điều kiện công cụ, trang thiết bị, phương tiện đi biển còn hạn chế, nên tỉnh đề nghị Trung ương có sự quan tâm, hỗ trợ.

Nói chuyện với cán bộ chiến sĩ, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao và đặc biệt khen ngợi tinh thần đoàn kết, vượt khó hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện vô cùng khó khăn của cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Gành Dầu. Trong đại dịch Covid-19 kéo dài, các chiến sĩ vẫn kiên cường bám trụ, gác lại tình nhà, vững vàng làm nhiệm vụ vừa chống buôn lậu, ngăn xuất nhập cảnh trái phép, chống dịch hiệu quả.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao đổi với các chiến sĩ Đồn biên phòng Gành Dầu

Phó chủ tịch nước lưu ý địa phương, Bộ Chỉ huy biên phòng tỉnh Kiên Giang cần quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ nhất là những cán bộ xa nhà, làm tốt công tác chính trị tư tưởng trong lực lượng.

“Xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, chúng ta đã làm rồi. Nhưng trong bối cảnh mới, yêu cầu phải nâng chất lên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chỉ huy vừa có năng lực chuyên môn tốt vừa có phẩm chất chính trị, bản lĩnh chính trị và gương mẫu để thực hiện nhiệm vụ. Về phương tiện trang thiết bị để làm nhiệm vụ là việc rất quan trọng. Ngoài chuyện của bộ đội biên phòng cấp trên, tỉnh Kiên Giang và TP.Phú Quốc trong điều kiện của mình cố gắng giúp cho bộ đội biên phòng có những trang bị cần thiết để làm nhiệm vụ trong tình hình hiện nay”, Phó chủ tịch nước nhấn mạnh.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trồng cây lưu niệm tại công viên của Đồn biên phòng Gành Dầu

Dịp này, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao quà và trồng cây lưu niệm tại công viên của Đồn biên phòng Gành Dầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.