Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự khánh thành cầu 200 tỉ tại An Giang

29/04/2021 13:53 GMT+7

Cầu Nguyễn Thái Học (TP.Long Xuyên, An Giang) được khánh thành và thông xe sau 2 năm xây dựng. Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ khánh thành và thông xe cây cầu có tổng kinh phí đầu tư 200 tỉ đồng.

Sáng 29.4, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ khánh thành và thông xe công trình cầu Nguyễn Thái Học tại TP.Long Xuyên.
Cầu Nguyễn Thái Học dài 120 m, nối P.Mỹ Bình và P.Mỹ Hòa, được UBND tỉnh An Giang đầu tư kinh phí xây dựng hơn 200 tỉ đồng, nhằm góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông nội ô TP.Long Xuyên.
Công trình gồm cầu chính và cầu bộ hành cạnh nhau, trong đó cầu chính được thiết kế theo dạng cầu vòm bê tông cốt thép 4 nhịp, rộng 16 m.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (thứ 2 từ trái qua) và lãnh đạo tỉnh An Giang tham quan cầu Nguyễn Thái Học

Ảnh: Trần Ngọc

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết cầu Nguyễn Thái Học là công trình trọng điểm của tỉnh, được đầu tư để tạo thuận lợi cho giao thông từ khu trung tâm hành chính của tỉnh kết nối với khu hành chính TP.Long Xuyên.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (thứ 3 từ phải sang) và lãnh đạo tỉnh An Giang trồng cây lưu niệm tại Trung tâm hành chính TP.Long Xuyên

Ảnh: Trần Ngọc

Sáng cùng ngày, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo tỉnh An Giang tham gia trồng cây xanh tại Trung tâm hành chính TP.Long Xuyên nhằm phát động phong trào “Tết trong cây” và thực hiện kế hoạch trồng 18 triệu cây xanh của tỉnh An Giang, giai đoạn 2021  - 2025.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.