Phó chủ tịch nước: Chăm lo tốt hơn cho người có công với cách mạng

Phạm Đức
Phạm Đức
22/07/2023 22:02 GMT+7

Tối 22.7, tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Báo Nhân Dân và T.Ư Đoàn tổ chức lễ kỷ niệm 76 năm Ngày thương binh - liệt sĩ, 55 năm chiến thắng Đồng Lộc và chương trình nghệ thuật "Cõi thiêng Đồng Lộc - nối mạch ngàn năm".

Dự buổi lễ có Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Bộ trưởng Bộ TN-MT Đặng Quốc Khánh; Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư Nguyễn Văn Thể; Tổng biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh; Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra T.Ư Trần Tiến Hưng; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng; Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương; cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư và lãnh đạo các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Ninh Bình, Quảng Ngãi.

Phó chủ tịch nước: Chăm lo tốt hơn cho người có công với cách mạng - Ảnh 1.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu T.Ư tham dự lễ kỷ niệm

PHẠM ĐỨC

Buổi lễ còn có sự tham dự của các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và thân nhân gia đình 10 nữ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

Phó chủ tịch nước: Chăm lo tốt hơn cho người có công với cách mạng - Ảnh 2.

Anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn tham dự lễ kỷ niệm và chương trình nghệ thuật

PHẠM ĐỨC

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó chủ tịch nước nhấn mạnh: "Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hà Tĩnh vừa là hậu phương của tiền tuyến lớn miền Nam, vừa là tiền tuyến của hậu phương lớn miền Bắc. Cuộc chiến ác liệt đó đã cướp đi hàng ngàn người con ưu tú của đất nước, đặc biệt là sự hy sinh anh dũng của 10 nữ thanh niên xung phong, tuổi mới 18 đôi mươi của tiểu đội 4, đại đội 552. Sự hy sinh của các anh, các chị, của 10 bông hoa trinh liệt tại Ngã ba Đồng Lộc, cùng với những chiến tích thấm đẫm máu đào của các anh hùng, liệt sĩ ở khắp mọi miền đất nước đã làm nên những chiến công hiển hách".

Phó chủ tịch nước: Chăm lo tốt hơn cho người có công với cách mạng - Ảnh 3.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại lễ kỷ niệm

PHẠM ĐỨC

Theo Phó chủ tịch nước, "Cõi thiêng Đồng Lộc - nối mạch ngàn năm" - thông điệp đó đòi hỏi mỗi người dân phải có trách nhiệm tiếp nối mạch nguồn của văn hóa, mạch nguồn của dân tộc. Từ đó khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường. Đồng thời phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam để xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ kính yêu hằng mong ước.

"Tôi mong rằng, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho người có công với cách mạng; đầu tư phát triển những nơi chiến trường xưa, những địa bàn còn khó khăn; tiếp tục khơi dậy ý chí, khát vọng của con người Hà Tĩnh để viết nên những kỳ tích Núi Hồng - Sông La trong thời kỳ mới", Phó chủ tịch nước đề nghị.

Phó chủ tịch nước: Chăm lo tốt hơn cho người có công với cách mạng - Ảnh 4.

Chương trình nghệ thuật "Cõi Thiêng Đồng Lộc - nối mạch ngàn năm"

PHẠM ĐỨC

Chương trình nghệ thuật "Cõi Thiêng Đồng Lộc - nối mạch ngàn năm" đã tái hiện Ngã ba Đồng Lộc một thời hào hùng và sự hy sinh anh dũng của 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong; phản ánh sự nỗ lực, vượt khó của Đảng bộ, chính quyền và người dân Hà Tĩnh trong công cuộc xây dựng, phát triển quê hương, đất nước.

Trước đó, tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đã dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc và dâng hương tại khu mộ 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong. Phó chủ tịch nước cũng đã đến dâng hương tại Khu mộ cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn và tặng quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn H.Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.