Phó chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang Tăng Minh Thêm bị cách chức vụ Đảng

10/08/2023 18:42 GMT+7

Ban thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang quyết định cách chức Phó bí thư chi bộ đối với ông Tăng Minh Thêm, Phó chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang.

Ngày 10.8, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hậu Giang ra thông cáo báo chí về kết quả xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên đối với ông Tăng Minh Thêm, Phó bí thư chi bộ, Phó chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang.

Theo đó, căn cứ các quy định của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang đã biểu quyết, thống nhất thi hành kỷ luật ông Tăng Minh Thêm bằng hình thức cách chức Phó bí thư chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cách chức Phó chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang Tăng Minh Thêm - Ảnh 1.

Trụ sở nơi ông Tăng Minh Thêm làm Phó bí thư chi bộ, Phó chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang

THANH DUY

Thông cáo nêu rõ, tại kỳ họp thứ 28 ngày 28.7, UBKT Tỉnh ủy Hậu Giang đã nghe báo cáo kết quả xem xét, ý kiến phát biểu, đề nghị của các thành viên trong Đoàn kiểm tra. Qua đó, UBKT Tỉnh ủy Hậu Giang đã thảo luận và kết luận vi phạm của ông Tăng Minh Thêm là đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó bí thư chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025. UBKT đã trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang thi hành kỷ luật theo thẩm quyền.

Đến ngày 3.8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức cuộc họp xem xét thi hành kỷ luật ông Tăng Minh Thêm. Qua thảo luận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang nhận thấy ông Thêm không gương mẫu, không trung thực trong việc kê khai tài sản, thu nhập, vi phạm những điều đảng viên không được làm; vi phạm quy định của T.Ư, của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương trong việc tu dưỡng đạo đức, lối sống.

Từ đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang kết luận vi phạm của ông Thêm là nghiêm trọng, làm giảm uy tín của bản thân, của tổ chức Đảng nơi sinh hoạt, gây dư luận xấu trong xã hội.

Trước đó, hình ảnh ông Tăng Minh Thêm, Phó chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang, đã có vợ nhưng vào nhà nghỉ với người đã có gia đình bị phát hiện, quay video phát trên mạng xã hội, dẫn đến có đơn tố cáo, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.