Phố cà phê đường tàu Hà Nội lại lên truyền hình Mỹ CNN

14/12/2022 10:06 GMT+7

Hãng tuyền hình uy tín của Mỹ CNN vừa công bố danh sách những điểm đến nổi tiếng du khách không còn cơ hội tham quan trong năm 2023, trong đó có phố cà phê đường tàu Hà Nội .

2023 là năm của những chuyến du lịch "trả thù" của những du khách đã bị "giam" ở nhà quá lâu vì đại dịch và những ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu tiếp sau đó. Tuy nhiên, không phải điểm đến nào cũng "bình an vô sự" qua đại dịch, khi nhiều nơi đóng cửa sửa chữa hoặc vĩnh viễn không đón du khách. Vì thế, CNN đưa ra danh sách những điểm đến trên thế giới không còn tồn tại để cảnh báo du khách loại bỏ chúng ra khỏi hành trình, tránh tốn kém thời gian đi lại.

Phố cà phê đường tàu Hà Nội thời điểm tháng 10.2022 còn đông du khách

vi nguyễn

Phố cà phê đường tàu Hà Nội nằm đầu danh sách không đến năm 2023 của CNN. "Con phố từ lâu gây nhiều tranh cãi, dù nổi tiếng khắp thế giới với cảnh đoàn tàu chạy trên đường ray giữa hai bên hàng quán cách nhau chỉ vài gang tay. Địa điểm này thu hút du khách đến để trải nghiệm cảm giác hồi hộp khi đứng giữa đường ray tạo dáng chụp hình. Tuy nhiên, tình trạng quá tải trên phố cà phê đường tàu đã khiến nơi này mất an toàn, thậm chí tàu phải dừng lại vài phút để tránh người", tờ báo viết.

Vì thế, giữa 2022, phố cà phê đường tàu đã bị đóng cửa; các cửa hàng bán cà phê đã bị thu hồi giấy phép hoạt động và hai đầu đường ray được rào chắn để ngăn du khách. Mặc dù vậy, du khách nước ngoài vẫn liên tục kéo đến tham quan. Đến tháng 11, đội bóng đá của Đức Borussia Dortmund đến Hà Nội giao hữu và có đến cà phê đường tàu thưởng thức bằng cách ngồi trên đường ray. Những bức ảnh chụp cảnh cầu thủ trên đường ray khiến địa phương thêm lần nữa quyết liệt đóng cửa khu vực này.

CNN khuyên du khách nên đến các con phố cổ ở Hà Nội để tham quan thay thế. Bắt đầu từ Nhà thờ Lớn Hà Nội, du khách có thể vào những con đường nhỏ với nhiều hàng quán nhộn nhịp và thú vị.

Phố cà phê đường tàu Hà Nội nhiều lần lên báo nước ngoài, trong đó có CNN. Tháng 9.2022, CNN có bài nhận định con phố này "độc đáo nhưng nguy hiểm".

Ngoài phố cà phê đường tàu, nhiều điểm đến trên thế giới cũng "biến mất" trong năm 2023 theo danh sách của CNN, gồm: bảo tàng Underground, Los Angeles, Mỹ; vườn chim Jurong, Singapore; bảo tàng Nhà văn Dublin, Ireland; nhà hàng nổi Jumbo Kingdom, Hồng Kông; Bảo tàng 9/11, New York, Mỹ; bảo tàng Edo Tokyo, Nhật Bản; bảo tàng London, Anh; Queen Mary, Long Beach, California, Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.