Phổ biến luật Báo chí 2016 cho các đơn vị phía nam

29/10/2016 08:09 GMT+7

Ngày 28.10, tại Cần Thơ, Bộ Thông tin - Truyền thông (TT-TT) tổ chức hội nghị phổ biến luật Báo chí 2016 cho các sở TT-TT, các cơ quan thông tấn báo chí khu vực phía nam, với gần 250 đại biểu tham dự.

Ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ TT-TT cho biết, luật Báo chí năm 2016 đã được thông qua và chính thức có hiệu lực từ 1.1.2017 gồm 5 chương và 61 điều. Luật Báo chí 2016 lần này có nhiều điểm mới quy định về quyền tự do báo chí của công dân, phổ quát chi tiết các hành vi bị cấm trong hoạt động báo chí tương thích với bộ luật Hình sự và bộ luật Dân sự…
Ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí, cũng đã hướng dẫn và giải thích chi tiết những điểm mới trong luật, như: các hình thức thể hiện quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận trên báo chí; bảo vệ nguồn tin, cải chính trên báo chí (cả báo in và báo điện tử), các trang thông tin điện tử được đưa vào luật với hoạt động được xem là mang tính chất báo chí...
Nhiều ý kiến thảo luận cũng đã được các đại biểu trao đổi với đại diện Bộ TT-TT, trong đó có các vấn đề: quản lý xử phạt các trang thông tin điện tử như thế nào, công tác quy hoạch báo chí trong tình hình luật Báo chí 2016 chính thức có hiệu lực.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.