Phó bí thư Thành ủy TP.HCM: Tránh tình trạng 'nước chảy bèo trôi' trong kỷ luật Đảng

12/01/2023 19:30 GMT+7

'Đã kết luận rồi, đã chỉ ra những mặt được, hạn chế, thậm chí là sai phạm rồi thì phải có giải pháp khắc phục, tránh tình trạng 'nước chảy bèo trôi'', Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu lưu ý công tác kỷ luật đảng.

Chiều 12.1, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 2023.

Không để vừa khó xử lý, vừa mất cán bộ vì sai phạm

Trao đổi tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM đánh giá, số lượng cuộc kiểm tra, thanh tra, giám sát trong năm 2022 nhiều hơn cùng kỳ, chất lượng tốt hơn, khẳng định sự nghiêm minh, đảm bảo đồng bộ giữa kỷ luật đảng với kỷ luật chính quyền.

Thông qua đó, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, kịp thời ngăn ngừa các vi phạm. Việc công khai hình thức kỷ luật trên phương tiện thông tin đại chúng có tác dụng tính cảnh báo phòng ngừa, được dư luận ủng hộ.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, trao đổi tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng chiều 12.1

SỸ ĐÔNG

Ông Hiếu đánh giá, sau 5 năm thực hiện Quy định 1374 năm 2017, thông qua tiếp nhận thông tin qua các kênh báo chí, phản ánh của cơ quan dân cử, mặt trận, đơn thư của người dân… giúp tổ chức đảng nhìn nhận, đánh giá những nơi có dấu hiệu suy thoái để chấn chỉnh kịp thời.

Ngoài kết quả đạt được, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM nhận định, vẫn còn một số điểm hạn chế trong dự báo nắm tình hình cũng như chủ động nắm các dấu hiệu vi phạm để xem xét xử lý.

“Quan điểm không phải cố gắng bắt, xử lý các vi phạm mà thấy khi cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm thì kịp thời xử lý khi còn nhỏ, chưa gây hậu quả, hoặc gây hậu quả còn thấp. Đây mới là căn cốt trong xây dựng đảng, thể hiện tính nhân văn. Đừng để đến lúc trở thành ung nhọt lớn, quá phức tạp thì mới phát hiện, xử lý. Lúc đó vừa khó khăn trong xử lý, vừa mất cán bộ”, ông Hiếu nhấn mạnh.

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM cho rằng, sau khi phát hiện, xử lý vi phạm thì cần nhận diện những lỗ hổng trong quy chế, quy định pháp luật và đề xuất biện pháp bít lỗ hổng lại.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu đề nghị tập trung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Ban Thường vụ Thành ủy lưu ý, không tổ chức hội nghị rình rang mà tập trung soát xét lại công việc để làm tốt hơn, sát với thực tế.

Bên cạnh đó, cần tăng cường đôn đốc, theo dõi tổ chức đảng và đảng viên sau các kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát. “Đã kết luận rồi, đã chỉ ra những mặt được, hạn chế, thậm chí là sai phạm rồi thì phải có giải pháp khắc phục, tránh tình trạng 'nước chảy bèo trôi' ”, ông Hiếu nói.

Ngoài ra, lãnh đạo Thành ủy TP.HCM cũng lưu ý tăng cường giám sát thường xuyên, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa; quan tâm đến các lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra vi phạm; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án…

Cách chức 14 đảng viên

Trước đó, bà Lê Thị Hờ Rin, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM, cho biết trong năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp kỷ luật 16 tổ chức đảng và 297 đảng viên. Trong đó, khiển trách 207 trường hợp, cảnh cáo 59 trường hợp, cách chức 10 trường hợp và khai trừ 21 trường hợp. Riêng Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM kỷ luật 1 tổ chức đảng và 11 đảng viên.

Các vi phạm chủ yếu liên quan đến chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; những điều đảng viên không được làm; cố ý làm trái, việc thiếu trách nhiệm, buông lỏng sự lãnh đạo; công tác quản lý đất đai, tài chính, ngân hàng, xây dựng cơ bản...

Bà Lê Thị Hờ Rin, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cho biết, trong năm 2022 có hàng trăm đảng viên vi phạm đến mức kỷ luật, nhiều người bị khai trừ Đảng

SỸ ĐÔNG

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM và ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 323 tổ chức đảng và 497 đảng viên, qua đó kết luận 180 tổ chức đảng và 302 đảng viên vi phạm.

Về công tác thi hành kỷ luật đảng, bà Hờ Rin cho biết, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã kỷ luật 3 tổ chức đảng và 240 đảng viên, bao gồm khiển trách 87 trường hợp, cảnh cáo 55 trường hợp, cách chức 4 trường hợp và khai trừ 94 trường hợp.

Nội dung vi phạm chủ yếu về cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm, buông lỏng sự lãnh đạo, quản lý; thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; về công tác cán bộ; việc chấp hành không nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; công tác đấu thầu, mua sắm kit xét nghiệm Covid-19...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.