Phó ban Tổ chức T.Ư: Có lúc cán bộ 'chín đồng loạt', rất khó bố trí

Lê Hiệp
Lê Hiệp
17/07/2020 16:40 GMT+7

Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư Hà Ban cho biết, có những lúc cán bộ chủ chốt "chín đồng loạt", cả bí thư và 2 phó bí thư cùng về hưu, dẫn đến khó khăn trong bố trí cán bộ.

Sáng 17.7, Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020 - 2025.

100% cán bộ cấp xã có trình độ cao đẳng, đại học 

Trình bày dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà cho biết, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh đạt kết quả tích cực; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn.
Tuy nhiên, dự thảo báo cáo chính trị của Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng nhìn nhận nhiều tồn tại trong công tác xây dựng Đảng của địa phương của nhiệm kỳ cũ. Theo đó, cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức giữa các cấp và trong từng cơ quan chưa hợp lý; năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ chuyên trách cấp cơ sở còn hạn chế.
Cạnh đó, tình trạng một số cán bộ cấp huyện ngại về công tác ở xã, phường, thị trấn; cán bộ ở các cơ quan quản lý nhà nước ngại sang công tác ở cơ quan Đảng, đoàn thể còn khá phổ biến; việc bố trí sử dụng cán bộ có lúc chưa mạnh dạn trong đề bạt, sử dụng cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ nữ, cán bộ trẻ...
Về nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, ông Hà cho biết, Đắk Lắk sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các cấp, phấn đấu đến năm 2025 xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện đáp ứng tiêu chuẩn chức danh của vị trí việc làm và khung năng lực đã được phê duyệt.
“Đối với cán bộ, công chức chuyên trách cấp xã, 100% có trình độ cao đẳng, đại học và được chuẩn hoá về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác”, ông Hà cho hay.
Bên cạnh đó, dự thảo cũng khẳng định, sẽ kiên quyết xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên cố tình vi phạm, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng nhằm giữ gìn kỷ cương, kỷ luật, góp phần làm trong sạch, vững mạnh nội bộ Đảng; kịp thời khen thưởng, động viên, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt.

Chưa có nhiệm kỳ nào nhiều nghị quyết về xây dựng Đảng như nhiệm kỳ này

Góp ý riêng về công tác xây dựng Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư Hà Ban cho rằng, đây là đại hội đảng bộ nên báo cáo chính trị cần có liều lượng nhiều hơn và sâu sắc hơn về công tác xây dựng Đảng.
“Trong xây dựng Đảng thì đề cập đến vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức vì đây là vấn đề mới. Chưa có nhiệm kỳ nào mà có nhiều nghị quyết về công tác xây dựng Đảng như nhiệm kỳ này”, ông Hà Ban thông tin.
Ông Hà Ban cũng góp ý, về phương án nhân sự, chỉ chưa bàn đến nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý nhưng cũng phải nói được tổng số, cơ cấu, độ tuổi, giới… kể cả đối với ban chấp hành, ban thường vụ tỉnh ủy.
“Hiện nay, anh em chúng ta ngồi đây đều từng công tác ở cơ sở và đều biết có những lúc “chín đồng loạt”, đồng chí bí thư, 2 đồng chí phó bí thư nghỉ một loạt, rất khó bố trí cán bộ”, Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư nói.
“Đặc biệt, trong nhiệm kỳ này, cho đến giờ phút này, chúng ta đã bố trí, thay đổi để đa số bí thư Tỉnh ủy không là người địa phương. Do đó, cố gắng trong phương án nhân sự của Đắk Lắk cũng cần có nội dung này”, ông Hà Ban nói thêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.