Phó ban Kinh tế T.Ư luân chuyển làm Phó bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình

Lê Hiệp
Lê Hiệp
03/07/2019 21:35 GMT+7

Ông Ngô Văn Tuấn, Phó trưởng Ban Kinh tế T.Ư được Ban Bí thư luân chuyển làm Phó bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình.

Chiều 3.7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ.
Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư, đã công bố Quyết định số 1295 ngày 21.6.2019 của Ban Bí thư về việc cho ông Ngô Văn Tuấn, Phó trưởng Ban Kinh tế T.Ư, thôi giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế T.Ư; đồng thời luân chuyển, chỉ định ông Tuấn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế T.Ư, đã trao quyết định của Ban Bí thư cho ông Ngô Văn Tuấn và bày tỏ tin tưởng, trên cương vị mới, ông Ngô Văn Tuấn sẽ cùng tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Ông Ngô Văn Tuấn (48 tuổi), là thạc sĩ kinh tế tại Ý, chuyên ngành Tài chính - ngân hàng. Ông từng giữ nhiều chức vụ ở Bộ Tài chính trước khi được bổ nhiệm làm Phó trưởng Ban Kinh tế T.Ư từ tháng 1.2017.
Trước đó, ngày 2.7, ông Triệu Tài Vinh đã được Bộ Chính trị cho thôi giữ chức Bí thư tỉnh Hà Giang và điều động về làm Phó trưởng Ban Kinh tế T.Ư.
Tới thời điểm hiện tại, Ban Kinh tế T.Ư có các phó trưởng ban Triệu Tài Vinh, Cao Đức Phát, Trần Sỹ Thanh, Nguyễn Hữu Nghĩa, Nguyễn Hồng Sơn, Trần Tuấn Anh (Phó ban kiêm nhiệm, Bộ trưởng Công thương), Trần Văn Hiếu (Phó ban kiêm nhiệm, Thứ trưởng Bộ Tài chính) và Đặng Huy Đông (Phó ban kiêm nhiệm, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư). 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.