Phnom Penh gia hạn lệnh giới nghiêm, thêm người Việt mắc Covid-19 ở Campuchia

Văn Khoa
Văn Khoa
13/04/2021 23:37 GMT+7

Chính quyền thủ đô Phnom Penh hôm nay 13.4 gia hạn lệnh giới nghiêm thêm 2 tuần do số ca nhiễm Covid-19 vẫn còn tăng và số ca nhiễm mới liên quan vụ 4 người Trung Quốc trốn cách ly cũng chưa có dấu hiệu giảm.

Hôm 1.4, chính quyền thủ đô Phnom Penh ban hành lệnh giới nghiêm từ 8 giờ tối đến 5 giờ sáng trong vòng 2 tuần nhằm ngăn chặn Covid-19 lây lan sau khi giới chức ghi nhận số ca nhiễm mới cao kỷ lục, 30 ca, vào ngày 31.3.
Sau khi lệnh giới nghiêm được ban hành, số ca nhiễm Covid-19 ở Phnom Penh vẫn tăng, có ngày lên tới vài trăm người, nên chính quyền thủ đô hôm nay quyết định gia hạn lệnh giới nghiêm đến ngày 28.4, theo tờ Khmer Times.

Campuchia ghi nhận 113 ca Covid-19 mới trong đợt bùng phát bắt nguồn từ 4 người Trung Quốc trốn cách ly

Cũng trong hôm nay, Bộ Y tế Campuchia thông báo ghi nhận có 181 ca nhiễm mới, trong đó có tới 140 ca ở Phnom Penh, theo Khmer Times.
Trong số ca nhiễm mới có tới 178 ca liên quan vụ 4 người Trung Quốc trốn cách ly ở Phnom Penh ngày 20.2, còn được gọi là sự kiện cộng đồng 20.2.
Cũng trong số ca nhiễm mới nói trên có một người Việt ở tỉnh Sihanoukville và 3 ca ở Kandal, tỉnh có biên giới giáp Việt Nam. Cùng ngày, Bộ Y tế Campuchia xác nhận có 3 ca Covid-19 tử vong, nâng tổng số người chết vì bệnh này lên 33 người, kể từ khi ca tử vong đầu tiên được xác nhận vào ngày 11.3.
Tính đến ngày 13.4, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Campuchia tăng lên 4.696 ca, trong đó có tới 4.160 ca liên quan sự kiện cộng đồng 20.2, theo Khmer Times.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.