Phim Việt ‘Kẻ ăn hồn’, ‘Chuyện ma gần nhà’ bán bản quyền thành công sau LHP Busan

Tuấn Duy
Tuấn Duy
30/10/2023 11:26 GMT+7

Nhà phân phối Skyline Media có trụ sở tại Việt Nam đã chuyển nhượng thành công bản quyền cho 2 tác phẩm kinh dị trong nước là 'Kẻ ăn hồn', 'Chuyện mà gần nhà', theo Variety.

Được biết, các thỏa thuận này diễn ra sau sự tham gia gần đây của Skyline Media tại Hội chợ phim châu Á (Asian Contents & Film Market) trong khuôn khổ Liên hoan phim (LHP) quốc tế Busan 2023.

Gian hàng của Skyline Media tại Hội chợ phim hàng đầu châu Á trong khuôn khổ LHP Busan. Ảnh Skyline Media

Gian hàng của Skyline Media tại hội chợ phim hàng đầu châu Á trong khuôn khổ LHP quốc tế Busan

Skyline Media

Ngoài ra, nhà phân phối này cũng đã tham gia vào chuỗi sự kiện giao dịch bản quyền tại Hội chợ phim và truyền hình của LHP quốc tế Tokyo (TIFFCOM). Trước đó, hơn 70 tác phẩm nổi bật cũng từng xuất hiện tại Hội chợ phim Mỹ ở Santa Monica và Liên hoan Nội dung sáng tạo Đài Loan (TCCF) ở Đài Bắc (Đài Loan).

Một trong hai tác phẩm đã được phân phối thành công là phim điện ảnh thuộc thể loại kinh dị lấy cảm hứng từ chất liệu dân gian - Kẻ ăn hồn (tựa tiếng Anh: The Soul Reaper). Phim dự kiến ra rạp vào ngày 8.12 tới.

Đây là dự án điện ảnh mở rộng từ TV series Tết ở làng Địa Ngục gồm 12 tập (đang chiếu trên nền tảng K+ và Netflix). Kẻ ăn hồn được chuyển thể từ tiểu thuyết Ngủ cùng người chết của nhà văn Thảo Trang, cũng do bộ đôi đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân đảm nhận.

Tham gia phim là những cái tên nổi bật của điện ảnh Việt: NSƯT Chiều Xuân, diễn viên Lan Phương...; thuộc thế hệ trẻ có: Hoàng Hà (được biết đến qua phim Em và Trịnh), Võ Điền Gia Huy và Huỳnh Thanh Trực.

Poster phim Kẻ ăn hồn sẽ ra mắt vào đầu tháng 12 tới. Nguồn Skyline Media

Poster phim Kẻ ăn hồn sẽ ra mắt vào đầu tháng 12 tới

Skyline Media

Tác phẩm nói trên đã được chuyển nhượng bản quyền cho GaragePlay ở Đài Loan và Westec Media Limited (WML) ở các nước Đông Nam Á.

GaragePlay là một trong những nhà phân phối phim hàng đầu tại Đài Loan, sở hữu bản quyền của các “bom tấn phòng vé” gần đây như Suzume (tựa Việt: Khóa chặt cửa nào Suzume), John Wick phần 4 và Someday or One Day (tựa Việt: Muốn gặp anh).

Trong khi đó WML là nhà phân phối nội dung lớn nhất ở Campuchia và đã phân phối hơn 1.000 tựa phim ra rạp kể từ khi được thành lập. Khả năng phát hành hiện tại của hãng là 150 đầu phim mỗi năm.

Ngoài Kẻ ăn hồn, Skyline Media cũng đã đạt được thỏa thuận với World Pictures của Nga để phân phối Chuyện ma gần nhà cho 9 quốc gia thuộc Cộng đồng các Quốc gia Độc lập CIS, gồm Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Nga, Tajikistan và Uzbekistan. Trước đó, tác phẩm từng ra rạp (năm 2022) này đã được bán bản quyền và phân phối tại Bắc Mỹ, Úc, Nhật Bản và Đông Nam Á.

Thành công này tại ACFM 2023 có thể nói đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát hành quốc tế của Skyline Media, khẳng định vị thế là đơn vị bán hàng năng động nhất Việt Nam khi đã và đang đại diện phát hành hơn 100 tựa phim Việt đến với hơn 49 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.