Phim 'Tomorrow' gây tranh cãi vì đưa BTS vào sổ người chết

17/05/2022 20:49 GMT+7

Bộ phim truyền hình Tomorrow (MBC) bị chỉ trích nặng nề vì dùng tên và ngày sinh của BTS cho người đã chết.

Có thể nói, với sự nổi tiếng cũng như sức ảnh hưởng vượt bậc của BTS, số lần nhóm hoặc các thành viên được nhắc đến trong phim ảnh ngày càng tăng. Thông thường, khán giả sẽ hứng thú khi nhóm nhạc Butter được đề cập trong các chương trình và bày tỏ sự thích thú đối với đội ngũ sản xuất.

Tomorrow bị chỉ trích vì dùng tên và ngày sinh của BTS cho người đã chết

TWITTER

Song mới đây, một bộ phim Hàn đã gặp phải nhiều ý kiến trái chiều vì nhắc đến các thành viên BTS theo cách tiêu cực. Cụ thể, trong một phân cảnh được phát sóng gần đây của Tomorrow, khán giả đổ dồn sự chú ý vào một tập tài liệu có tiêu đề: “Sổ đăng ký những người đã chết”. Mục thứ ba trong sổ đăng ký này là của một người tên Kim Taehyung với ngày sinh 30.12.1971. Ngay lập tức, người hâm mộ đã nhận ra rằng người này không chỉ trùng tên thật với thành viên V (BTS) mà còn giống cả ngày sinh, ngoại trừ việc năm sinh 1995 được đổi thành 1971. Tiếp đó, ngày sinh 1.9.1997 của em út Jungkook cũng bị gán vào một nhân vật đã qua đời trong phim.

Vì lẽ đó, Tomorrow nhanh chóng nhận về vô số “gạch đá” do thiếu tôn trọng với các thành viên của nhóm nhạc nam toàn cầu. Theo News1, những bình luận chỉ trích đã xuất hiện tràn ngập trên trang thông tin chính thức của phim. Một số người thậm chí còn yêu cầu nhà làm phim phải xóa cảnh này và gửi lời xin lỗi vì đã nhắc đến BTS một cách kỳ quái như vậy. Nhiều ý kiến trên Twitter cũng đề nghị công ty chủ quản Hybe thực hiện các hành động pháp lý chống lại đội ngũ sản xuất của MBC vì dùng thông tin của V và Jungkook cho người đã chết.

Phân cảnh gây tranh cãi vì dùng thông tin của V và Jungkook

CHỤP MÀN HÌNH

Trên các diễn đàn trực tuyến, mọi người để lại bình luận: “Tôi đã rất tức giận khi thấy họ dùng thông tin của nghệ sĩ đình đám trong làng giải trí. Khi nhìn lại, tôi nhận thấy họ còn dùng ngày sinh của một vận động viên nổi tiếng trong giới thể thao. Họ có bị điên không? Tôi muốn tìm xem ai đã viết nó”, “Chà, tôi hoàn toàn có thể hiểu tại sao các fan lại nổi điên”, “Rõ ràng là họ cố ý vì trùng khớp cả ngày sinh nhật. Nhưng đây là ý gì? Họ đang cố gắng gây sốc? Tôi nghĩ chúng ta cần phải tìm ra ai đã viết điều này và tìm hiểu sâu hơn về nó. Nó khá đáng sợ đấy”...

Trong khi đó, Tomorrow là một dự án của đài MBC với sự tham gia của Rowoon, Kim Hee Sun, Lee Soo Hyuk (SF9)... Phim nhận về nhiều ý kiến trái chiều ngay khi bắt đầu phát sóng. Dù phần lớn người hâm mộ quốc tế khen ngợi nội dung dám mạnh dạn khai thác đề tài tự tử, thì tỷ suất người xem phim tại Hàn Quốc lại thấp đến thảm hại.

Fan BTS đang rất tức giận trước cách làm việc của đội ngũ sản xuất

TWITTER

Trước làn sóng chỉ trích ngày càng gay gắt, tổ sản xuất của MBC phản hồi lại rằng những con số trên phim là hoàn toàn ngẫu nhiên và không có ý nghĩa gì. Tuy vậy, câu trả lời này vẫn không thể thuyết phục được người hâm mộ. Nhiều người cho rằng nguyên nhân sự việc bắt nguồn từ mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa MBC và Big Hit Entertainment. Trở lại năm 2019, MBC từng bị cáo buộc chơi không đẹp với BTS vì nhóm đã không tham gia chương trình âm nhạc Gayo Daejun của họ. Đài truyền hình “trút giận” bằng cách không đưa các nhóm cùng công ty BTS như TXT và Gfriend vào đội hình biểu diễn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.