Phim tài liệu quảng bá đất và người Hậu Giang

Quang Minh Nhật
Quang Minh Nhật
23/09/2022 15:22 GMT+7

Vừa qua tại Đài PT-TH Hậu Giang, lãnh đạo các cấp đã tham dự lễ khai máy bộ phim tài liệu quảng bá đất và người Hậu Giang.

Phim tài liệu, các video clip giới thiệu, quảng bá đất và người Hậu Giang chuẩn bị bấm máy hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (2004- 2024), 50 năm chiến thắng 75 lượt Tiểu đoàn địch (1973- 2023) và 50 năm giải phóng tỉnh Hậu Giang (1975- 2025).

Ban cố vấn phim tham dự lễ khai máy

Ảnh: Quang Minh Nhật

Dự án phim này do Tỉnh ủy Hậu Giang chỉ đạo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang phối hợp Đài PT-TH Hậu Giang (HGTV) và các sở ngành liên quan triển khai thực hiện.

Trước đó, Ban thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang đã ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo (6 thành viên), Ban biên tập (11 thành viên), Ban cố vấn (10 thành viên), Tổ giúp việc (4 thành viên) để thực hiện bộ phim tài liệu, các video clip giới thiệu, quảng bá đất và người Hậu Giang. Theo đó, Ban chỉ đạo do ông Trần Văn Huyến, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang làm trưởng ban. Ban biên tập do ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang làm trưởng ban. Các phó trưởng ban biên tập gồm có ông Nguyễn Thế Triều (Giám đốc HGTV), ông Nguyễn Tấn Phúc (Tổng biên tập Báo Hậu Giang), ông Phan Minh Chiến (Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang). Các thành viên ban biên tập phim còn có ông Đinh Văn Hồng (Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang), ông Thái Hoàng Hinh (Phó giám đốc HGTV), ông Dương Thanh Tùng (Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Hậu Giang), bà Trần Thị Xuân Trang (Phó giám đốc Sở TT-TT Hậu Giang), ông Trần Văn Niếp (Phó cục trưởng Cục Thống kê Hậu Giang), ông Nguyễn Thước (Đạo diễn Hãng phim Tài liệu Khoa học Trung ương- DSF), ông Nguyễn Việt Bình (Đạo diễn Hãng phim Truyền hình TP.HCM- TFS).

Đại tướng Phạm Văn Trà phát biểu tại lễ khai máy bộ phim

Theo ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, Ban cố vấn bộ phim gồm có Đại tướng Phạm Văn Trà, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Lư Văn Điền, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ; ông Lê Nam Giới, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy Cần Thơ; ông Nguyễn Phong Quang, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang; ông Huỳnh Minh Chắc, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang; ông Trần Công Chánh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang; Thiếu tướng Trần Văn Niên, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 9; Thiếu tướng Lê Thanh Sơn, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cần Thơ; Đại tá Lê Trọng Nghĩa, nguyên Phó Chủ nhiệm Cục Chính trị Quân khu 9; ông Nhâm Văn Hùng, Soạn giả Nhâm Hùng, nguyên Phó giám đốc Nhà hát Tây Đô.

Ông Trần Văn Huyến, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang

Cũng theo ông Nghiêm Xuân Thành, Ban chỉ đạo có trách nhiệm định hướng nội dung kịch bản phim tài liệu, các video clip giới thiệu, quảng bá đất và người Hậu Giang, đồng thời chịu trách nhiệm trước Ban thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang về nội dung, chất lượng phim ảnh. Ban biên tập xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung kịch bản, phân công từng thành viên thẩm định, chỉnh lý kịch bản, hình ảnh, chất lượng của phim, các video clip đảm bảo chính xác, khoa học đúng với lịch sử, giới thiệu, quảng bá được hình ảnh đặc trưng của đất và người Hậu Giang đến với bạn bè trong ngoài nước. Ban cố vấn chịu trách nhiệm cố vấn nghệ thuật và cố vấn lịch sử cho bộ phim tài liệu nhiều ý nghĩa này.

Ông Lê Công Lý, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang

Phát biểu tại buổi lễ khai máy bộ phim tài liệu Hậu Giang - Dấu son vẫn đậm, ông Trần Văn Huyến nhấn mạnh đây là điểm khởi đầu quan trọng cho một công trình lịch sử bằng phim ảnh phản ánh quá trình đấu tranh, xây dựng và phát triển tỉnh Hậu Giang. Một công trình thể hiện khát vọng, tâm huyết của Đảng bộ và nhân dân Hậu Giang về phát huy giá trị truyền thống lịch sử hào hùng của đất và người Hậu Giang. Bộ phim tài liệu có độ dài 20 tập sẽ là những thước phim phản ánh chân thực, sinh động về quá trình xây dựng, phát triển tỉnh Hậu Giang dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam từ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đến giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nội dung của bộ phim sẽ là những bài học quý báu để nhân dân Hậu Giang ôn lại lịch sử hào hùng của cha ông, lấy đó làm niềm tin, khát vọng vươn lên. Đây cũng là những hình ảnh giáo dục về truyền thống lịch sử, sự lãnh đạo, đường lối chính sách nhất quán của Đảng bộ tỉnh Hậu Giang để cán bộ, đảng viên, đoàn viên và nhân dân lấy đó làm động lực khơi dậy khát vọng, phát huy những lợi thế, tiềm năng của bản thân góp phần tích cực cho mục tiêu xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững. Bộ phim được khởi đầu với sự nhất trí cao của lãnh đạo các cấp.

Trụ sở HGTV

Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang tin tưởng rằng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và sâu sát của Ban chỉ đạo, Ban cố vấn, Ban biên tập bộ phim, sự tận tâm, nhiệt huyết, trách nhiệm của đoàn làm phim sẽ đem lại những thước phim chân thực về cuộc kháng chiến đầy khó khăn, gian khổ của Đảng bộ và nhân dân Hậu Giang cũng như những hình ảnh sinh động về sự nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh Hậu Giang cho đến hôm nay… HGTV với vai trò là đơn vị trực tiếp phải khẩn trương, tích cực thực hiện bộ phim cho kịp tiến độ; chú trọng tính nghệ thuật trong điện ảnh để xây dựng bộ phim đạt về nội dung và nghệ thuật; đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi về bộ phim trên sóng phát thanh truyền hình. Các thành viên trong Ban chỉ đạo, Ban biên tập, Tổ giúp việc thực hiện đúng chức trách được giao để đảm bảo bộ phim tài liệu thực hiện đúng tiến độ đảm bảo chất lượng…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.