Phim mới của đạo diễn ‘Quái vật sông Hàn’ giành giải Cành cọ vàng

Thanh Tuyền
Thanh Tuyền
26/05/2019 10:10 GMT+7

Liên hoan phim Cannes 2019 vừa khép lại với màn vinh danh chủ nhân các hạng mục danh giá. Đặc biệt, đạo diễn Bong Joon Ho khiến hàng triệu người dân xứ Hàn nức lòng khi mang về Cành cọ vàng đầu tiên cho điện ảnh quê nhà.

Tại sự kiện trao giải diễn ra vào tối 25.5 (giờ Pháp), Parasite (tựa Việt: Ký sinh trùng) đã được vinh danh ở hạng mục Cành cọ vàng - giải quan trọng nhất của liên hoan phim danh giá nhất hành tinh. Tác phẩm của đạo diễn kỳ cựu giúp điện ảnh Hàn Quốc lần đầu giành được Cành cọ vàng trong lịch sử Liên hoan phim Cannes. Phim cũng đánh dấu hai năm liên tiếp điện ảnh châu Á chiến thắng tại sự kiện điện ảnh lừng danh nước Pháp. Năm 2018, thành tích này thuộc về Shoplifters của đạo diễn người Nhật Kore-Eda Hirokazu.

Trước khi được xướng tên ở giải thưởng quan trong, Ký sinh trùng từng nhận hàng loạt đánh giá tích cực từ giới mộ điệu sau sự kiện công chiếu tại Cannes. Đỉnh điểm, phim nhận được tràng pháo tay tán dương dài 8 phút của 2.300 khán giả có mặt tại rạp Lumiere khi bộ phim khép lại ẢNH: REUTERS

Alejandro González Iñárritu, Chủ tịch hội đồng giám khảo lý giải về sự tán dương nhiệt tình của giới mộ điệu dành cho Ký sinh trùng: “Tất cả chúng ta đều trải nghiệm qua sự bí ẩn, bất ngờ về cách mà bộ phim này đưa người xem các thể loại khác nhau. Từ đó, tác phẩm diễn tả hài hước và nhẹ nhàng một thông điệp mang tính toàn cầu được thể hiện trong một bộ phim bản địa”. Đạo diễn tài danh này cũng nhấn mạnh thêm: “Tất cả chúng tôi đều bị mê hoặc khi xem nó và sự mê hoặc đó cứ lớn dần lên”.

Đây là “quả ngọt” đầu tiên của đạo diễn Bong Joon Ho sau nhiều năm “chinh chiến” tại các liên hoan phim. Phát biểu tại giây phút nhận giải, nhà làm phim kỳ cựu không khỏi hồi hộp, xúc động: “Ký sinh trùng là một thử nghiệm đối với tôi khi bản thân muốn làm một bộ phim độc đáo. Tôi cảm ơn tất cả các nghệ sĩ góp mặt trong bộ phim. Không có những diễn viên tuyệt vời như họ, có lẽ tôi đã chẳng thể có được một cảnh quay tâm đắc nào cho tác phẩm”.

Parasite đưa điện ảnh Hàn lên một tầm cao mới ẢNH: CJ ENTERTAINMNENT

Ký sinh trùng là tác phẩm điện ảnh mới nhất của đạo diễn Bong Joon Ho, truyền tải câu chuyện về gia đình và xã hội Hàn Quốc. Nội dung phim xoay quanh cuộc sống của hai gia đình đối lập: một giàu, một nghèo. Họ tình cờ gặp gỡ, quen biết nhau sau một biến cố chẳng ai ngờ.

Theo lý giải của nhà làm phim sinh năm 1969, Parasite là một tựa đề mang hàm ý sâu xa, nhấn mạnh thông điệp châm biếm tinh tế và đầy sâu cay. “Trong thế giới buồn bã này, có những lúc người với người không thể giữ được mối quan hệ cùng tồn tại hoặc cộng sinh và một nhóm người yếu thế bị đẩy vào mối quan hệ ký sinh”, nhà làm phim 50 tuổi nói về chủ đề của tác phẩm.

Bong Joon Ho mô tả Ký sinh trùng như một bi hài kịch gia đình: “Một bộ phim hài hước nhưng không có người gây hài, một bi kịch nhưng lại chẳng có kẻ thủ ác” ẢNH: CJ ENTERTAINMENT

Bong Joon Ho là nhà làm phim kỳ cựu đứng sau thành công của hàng loạt tác phẩm danh tiếng của điện ảnh Hàn Quốc. Nhắc đến đạo diễn sinh năm 1969, khán giả sẽ nhớ ngay đến những tác phẩm chất lượng của ông như: Hồi ức kẻ sát nhân, Người mẹ, Chó sủa không cắn… Đặc biệt, thành công nhất trong sự nghiệp làm phim của Bong Joon Ho phải kể đến Quái vật sông Hàn và Chuyến tàu băng giá, hai tác phẩm nằm trong danh sách những bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại của màn ảnh Hàn Quốc.

Tác phẩm mới nhất từ Bong Joon Ho - Parasite được dự kiến trình diện khán giả quê nhà vào ngày 30.5 tới. Ngoài ra, phim đã được mua bản quyền công chiếu tại 192 quốc gia và vùng lãnh thổ. Phim được ấn định ra mắt người hâm mộ Việt vào tháng 6.2019.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.