Phim mới của 'chị đẹp' Son Ye Jin có gì hấp dẫn?

19/02/2022 10:19 GMT+7

Bộ phim Thirty nine có sự tham gia của "chị đẹp" Son Ye Jin đang nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng.

Hôm 17.2, theo Nielsen Korea, tỉ suất người xem tập phim thứ hai của Thirty nine là 5,1%, tăng đáng kể so với ngày công chiếu đầu tiên và vượt qua đối thủ nặng ký Thành phố nhân tạo.

Theo đó, Thirty nine (Ba mươi chín) là bộ phim truyền hình kể về ba người bạn gặp nhau lần đầu tiên vào năm thứ hai trung học và đang chuẩn bị bước sang tuổi tứ tuần. Với sự tham gia của các diễn viên giàu thực lực như Son Ye Jin, Jeon Mi Do và Kim Ji Hyun, phim sẽ khắc họa chân dung của những người phụ nữ đầu trung niên, chuyện tình yêu cũng như những tình huống bất ngờ xảy ra trong cuộc đời họ. Dưới đây là một số điểm đáng chú ý của Thirty nine.

Thirty nine là tác phẩm mới nhất của Son Ye Jin sau “siêu hit” Hạ cánh nơi anh

JTBC

Dàn diễn viên tài năng

Cái tên đầu tiên phải nhắc đến không ai khác chính là “chị đẹp” Son Ye Jin. Được biết đến là nữ diễn viên hạng A, nổi tiếng khắp châu Á, vợ sắp cưới của nam tài tử Hyun Bin đã tham gia diễn xuất hơn 20 năm và sở hữu khối "gia tài phim ảnh" khổng lồ. Những tác phẩm đình đám phải kể đến trong sự nghiệp của cô đó là The classic, Một thời để nhớ, Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi, Hạ cánh nơi anh…

Dàn diễn viên chủ chốt của phim

JTBC

Nói về vai diễn của mình, Son Ye Jin bày tỏ: “Kịch bản phim rất thú vị với nhiều đoạn đối thoại hài hước, tôi đã đọc nó rất nhanh. Nếu như hiện tại không ở độ tuổi này, làm sao tôi có thể tham gia những dự án như thế".

Cô kể thêm: "Tôi cũng có thể liên hệ bản thân với nhân vật trong phim, về những câu chuyện trong cuộc sống và các cuộc tình lãng mạn. Đến mức tôi băn khoăn không biết biên kịch có lắp camera trong nhà mình hay không và có nhiều đoạn phải thốt lên rằng đây là câu thoại mà tôi từng nói ngoài đời”.

Một gương mặt nổi bật không kém của Thirty nine là Jeon Mi Do. Nữ diễn viên tài năng được nhiều người yêu mến thông qua vai chính trong “siêu phẩm” Hospital playlist. Ngoài ra, ngôi sao sinh năm 1982 Kim Ji Hyun cũng góp mặt trong bộ phim lần này.

“Chị đẹp” Son Ye Jin cùng “tình mới” Yeon Woo Jin

JTBC

Bên cạnh đó, Thirty nine còn có sự tham gia của nam tài tử Yeon Woo Jin trong vai Kim Sun Woo, người đem lòng cảm mến bác sĩ da liễu Cha Mi Jo (Son Ye Jin). Lee Moo Saeng đảm nhận nhân vật Kim Jin Seok, người yêu giáo viên dạy diễn xuất Jung Chan Young (Jeon Mi Do) ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cuối cùng, Lee Tae Hwan sẽ hóa thân thành Park Hyun Joon - ông chủ một nhà hàng, có quan hệ thân thiết với giám đốc cửa hàng mỹ phẩm Jang Joo Hee (Kim Ji Hyun).

Một tình bạn cảm động giữa hiện thực tàn khốc

Thirty nine khơi gợi những tháng ngày thanh xuân rực rỡ của Cha Mi Jo, Jung Chan Young và Jang Joo Hee. Cả ba tình cờ quen biết nhau ở tuổi thiếu thời, khi chỉ mới bước sang tuổi 18. Họ làm bạn, gắn bó và theo sát cuộc sống của nhau trong suốt 20 năm. Sau chặng đường dài đằng đẵng đó, họ chợt nhận ra một sự thật đau lòng đó là mình không còn nhiều thời gian dành cho nhau.

Họ đã gắn bó suốt 20 năm, cùng nhau bước qua độ tuổi trưởng thành

JTBC

Dù đã ở độ tuổi mà trước đó họ từng đối mặt với nhiều sự mất mát, nhưng bộ ba chưa bao giờ dám tưởng tượng rằng họ sẽ rời xa bạn mình. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, họ nhận ra tình bạn thật sự có ý nghĩa và giá trị đến nhường nào. Vì thế, cả ba quyết định dành những khoảnh khắc đáng quý còn sót lại để bù đắp cho nhau.

Cốt truyện dễ hiểu, chữa lành trái tim người xem

Khai thác về những câu chuyện thực tế trong cuộc sống hằng ngày, Thirty nine được đón nhận bởi sự dung dị và gần gũi. Những tình huống về tình yêu, tình bạn của các nhân vật hứa hẹn khiến cho người xem phải dở khóc dở cười. Phim được dự đoán sẽ là một liều thuốc chữa lành, mang đến khán giả sự bình yên vào những ngày đầu xuân.

Thirty nine mang đến nhiều tình huống dở khóc dở cười

JTBC

Không chỉ vậy, bằng thể loại tình cảm, lãng mạn, Thirty nine còn khéo léo truyền tải nhiều thông điệp nhân văn về tình người, tình đời, đề cao việc quý trọng hạnh phúc đời thường.

Chia sẻ về lý do chọn làm phim tập trung vào độ tuổi 39, đạo diễn Kim Sang Ho cho biết: “Theo như lời nhà văn Yoo Young Ah thì 39 là giai đoạn đầy căng thẳng khi bạn gần bước sang tuổi 40. Bạn sẽ cảm thấy hơi sớm để đạt được thành tựu nào đó, nhưng cũng khá muộn để bắt đầu những điều mới lạ. Vì vậy, tôi nghĩ đây là một độ tuổi mơ hồ và đầy lo toan. Chúng tôi muốn khắc họa câu chuyện của 3 người bạn ở giai đoạn đó, chấp nhận ngưỡng cửa mới và sẵn sàng tiến về phía trước”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.