Phim hoạt hình ‘Onward’ thống lĩnh phòng vé trong bối cảnh Covid-19 hoành hành

09/03/2020 10:12 GMT+7

Trước tình hình dịch bệnh viêm phổi đang diễn biến phức tạp tại Mỹ và nhiều thị trường lớn trên thế giới , Onward vừa có màn chào sân an toàn với 40 triệu USD trong khi phim mới của Ben Affleck không đạt được con số kỳ vọng.

Tình hình dịch Covid-19 tại Mỹ cũng như nhiều thị trường phòng vé trên thế giới khiến hàng loạt bộ phim ra rạp trong thời gian này sa sút doanh số so với thành tích mong đợi. Theo The Hollywood Reporter, ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu được dự đoán sẽ thất thu tới 5 tỉ USD vì khán giả tránh ra rạp trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, con số mở màn ấn tượng của Onward (tựa Việt: Truy tìm phép thuật) - phim hoạt hình mới nhất do Disney và Pixar phát hành lại cho thấy vẫn còn tác phẩm đủ hấp dẫn để kéo khán giả ra rạp thưởng thức.
Với ước tính khoảng 40 triệu USD thu về trong 3 ngày đầu công chiếu, Onward nhanh chóng leo lên vị trí quán quân phòng vé tuần này. Dẫu không đạt được kỳ vọng của nhà sản xuất xuất, thành tích trên cũng được xem là đáng khích lệ trong bối cảnh lượng khán giả ra rạp Bắc Mỹ ngày một thưa thớt. Cùng với doanh thu mở màn ấn tượng, phim nhận về nhiều đánh giá tích cực từ giới phê bình và khán giả, tác phẩm của đạo diễn Dan Scanlon được chấm điểm A- trên CinemaScore và được khán giả trên trang Rotten Tomatoes đánh giá ở mức 96/100%. Theo dự đoán của trang Box Office Mojo, Onward sẽ còn nhiều cơ hội để mang đến một hiệu suất tổng thể đúng như kỳ vọng nếu nỗi lo về dịch Covid-19 tại Bắc Mỹ bắt đầu lắng xuống vào những tuần tới.

Với tình hình dịch bệnh hiện tại, Onward khó mà đạt được khoản doanh thu như kỳ vọng

Ảnh: Disney

Cùng với việc phát hành tại quê nhà, Onward với sự tham gia lồng tiếng của bộ đôi Chris Pratt và Tom Holland, đã được phát hành tại 47 quốc gia và vùng lãnh thổ. Phần chào sân quốc tế của phim hoạt hình phép thuật này mang về cho Disney khoảng 28 triệu USD. Thị trường Anh đang là nơi đem về nhiều tiền bán vé nhất cho Onward với 4,4 triệu USD thu về từ ba ngày mở màn, kế đến là Pháp (3,3 triệu USD), Mexico (3 triệu USD), Nga (2,1 triệu USD), Tây Ban Nha và Đức (1,9 triệu USD), Brazil (1,1 triệu USD). Phim được thiết lập lịch ra mắt tại Hàn Quốc, Ý và Nhật Bản vào cuối tháng 4 tới song do tình hình dịch bệnh hiện nay của 3 thị trường lớn này khiến việc phát hành Onward khó mà theo đúng kế hoạch. Trong khi đó, lịch phát hành bộ phim tại Trung Quốc vẫn chưa được ấn định do phòng vé nước này vốn đã “đóng băng” từ cuối tháng 1 đến nay.

Sự xuất hiện của Onward nhà Disney khiến bộ phim kinh dị The Invisible Man (tựa Việt: Kẻ vô hình) rơi xuống vị trí thứ hai sau tuần mở màn thống lĩnh phòng vé Bắc Mỹ. Bước sang tuần thứ 2 ra rạp, tác phẩm của đạo diễn Leigh Whannell đã giảm 46% hiệu suất so với tuần khai trương và đem về 15,1 triệu USD. Chỉ tốn khoản chi phí sản xuất vỏn vẹn 9 triệu USD nhưng sau 10 ngày phát hành, con số mà Kẻ vô hình mang lại từ phòng vé nội địa đã lên đến 52 triệu USD. Tác phẩm đầy ám ảnh này cũng vừa bỏ túi 17,3 triệu USD từ phòng vé quốc tế, góp phần đưa doanh số toàn cầu của phim đạt 98,3 triệu USD

Ảnh: Universal

Xếp ở vị trí thứ ba là The Way Back, tác phẩm đánh dấu màn tái xuất của tài tử Ben Affleck sau khi rời vai diễn Batman của vũ trụ D.C. Vốn được Warner Bros kỳ vọng sẽ đem về 20 triệu USD trong ba ngày đầu ra mắt khán giả Bắc Mỹ nhưng tình hình ảm đạm tại phòng vé nội địa khiến bộ phim này chỉ thu về khoản 8,5 triệu USD. Phim cũng ra mắt tại 14 thị trường ngoài nước và đem về vỏn vẹn 664.000 USD

Ảnh: Warner Bros.

Sonic the Hedgehog đang đứng ở vị trí thứ tư nhờ đem về 8 triệu USD trong tuần thứ 4 tham gia vào cuộc đua phòng vé Bắc Mỹ. Tác phẩm hiện là một trong những cái tên nổi bật của thị trường nội địa khi sở hữu khoản doanh thu trị giá 140 triệu USD sau 1 tháng phát hành. Cùng với việc duy trì phong độ ổn định tại quê nhà, phim riêng về nhím Sonic cũng vừa giúp Paramount bỏ túi 12 triệu USD từ thị trường quốc tế. Hiện doanh thu toàn cầu của Sonic the Hedgehog đang nằm ở mốc 295 triệu USD

Ảnh: Paramount

Khép lại Top 5 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua là The Call of the Wild (tựa Việt: Tiếng gọi nơi hoang dã). Bước sang tuần thứ ba phát hành, bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết kinh điển của nhà văn Jack London đã đem về ước tính 7 triệu USD, góp phần nâng doanh số nội địa lên mốc 57 triệu USD. Trên bình diện quốc tế, Tiếng gọi nơi hoang dã vừa bổ sung 4,8 triệu USD, đóng góp vào khoản doanh thu toàn cầu gần chạm mốc 100 triệu USD

Ảnh: Fox

Cuối tuần tới, phòng vé Bắc Mỹ sẽ chào đón sự xuất hiện I Still Believe đến từ hãng Lionsgate. Universal cũng sẽ phát hành The Hunt sau khi tạm gác bộ phim vào năm ngoái vì một vài tranh cãi. Đặc biệt, cái tên được chú ý hơn cả là Bloodshot - phim siêu anh hùng tiếp theo của Sony với màn góp mặt của “quái xế” Vin Diesel vốn nổi tiếng với loạt phim Fast & Furious. Liệu sự xuất hiện của loạt tân binh này có khiến ngôi vương phòng vé mà Onward đang nắm giữ phải đổi chủ?

Ảnh: Sony

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.