Phim hoạt hình ‘cậu nhỏ’, ‘cô bé’ gây tranh cãi

15/01/2015 19:00 GMT+7

(TNO) Một đoạn phim hoạt hình Thuỵ Điển với chỉ hai nhân vật là “cậu nhỏ” và “cô bé”, dành cho lứa tuổi từ 3 – 6, đã thu hút gần 2 triệu lượt xem trên Youtube và nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ phía phụ huynh.

(TNO) Một đoạn phim hoạt hình Thuỵ Điển với chỉ hai nhân vật là “cậu nhỏ” và “cô bé”, dành cho lứa tuổi từ 3 – 6, đã thu hút gần 2 triệu lượt xem trên Youtube và nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ phía phụ huynh.

Hai nhân vật gây tranh cãi trong đoạn phim hoạt hình dành cho lứa tuổi 3 - 6 của Thuỵ Sĩ - Ảnh chụp màn hìnhHai nhân vật gây tranh cãi trong đoạn phim hoạt hình dành cho lứa tuổi 3 - 6 của Thuỵ Sĩ
- Ảnh chụp màn hình
Đoạn phim hoạt hình Thuỵ Điển với chỉ hai nhân vật là “cậu nhỏ” và “cô bé”, được sản xuất cho chương trình truyền hình Bacillakuten vốn dành cho trẻ em từ 3 – 6 tuổi, đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ phụ huynh, theo trang SBS News.

Trong hơn 1 phút phim, hai nhân vật "nhạy cảm" này xuất hiện và nhảy múa trên phần nhạc nền bắt tai về bộ phận cơ thể con người. Bài hát có đoạn: “Willie đang chạy đến rồi, anh ấy không mặc quần…” được viết và trình diễn bởi Johan Holmström, người có nhiều ca khúc thiếu nhi dành riêng cho chương trình trên.

Thu hút gần 2 triệu lượt xem trên youtube, đoạn phim nhận được khá nhiều lời phàn nàn từ phụ huynh. Trên trang Facebook của chương trình, một phụ huynh viết: “Bật đèn xanh cho đoạn phim này là chuyện lạ lùng nhất trong năm nay”.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều người cảm thấy đoạn phim chẳng có gì phản cảm. “Bài hát tuyệt vời về những điều rất tự nhiên của con người. Khi xem, tôi nghĩ đến con gái tôi, nó vốn chạy nhảy khắp nơi như thế”, một phụ huynh bình luận.  

Còn cô Kajsa Peters, nhà sản xuất chương trình Bacillakuten cho hay rằng đoạn phim nhận được sự ủng hộ lớn từ phía khán giả, theo The Guardian.

“Định hướng khán giả của chương trình này là trẻ em. Song, vẫn rất nhiều người lớn xem cùng con cái mình và do đó, chúng tôi mong bộ phim sẽ giúp các vị phụ huynh dễ dàng truyền đạt vấn đề nhạy cảm này đến bọn trẻ. Bình luận và tranh cãi của phụ huynh có thể chứng tỏ đây chính là đoạn phim mà mọi người cảm thấy cần thiết”, cô Peters nói.

Đối với Johan Holmström, tác giả nhạc nền phim, ông cho biết: “Tôi cảm thấy tiếc cho những phụ huynh đã phiền lòng chỉ vì một đoạn nhạc vô hại, dễ thương”. Anh Holmström hy vọng sẽ phát hành bản đầy đủ của bài hát nền trên Spotify.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.