Phim hành động Việt có chất đếm đầu ngón tay

Phan Cao Tùng
Phan Cao Tùng
18/11/2018 05:55 GMT+7

Phim hành động Việt chỉ lèo tèo vài phim có chất lượng, còn lại đều bị chê kém, không có chất riêng. Các phim đạt doanh thu cao đa số ở thể loại hài - tâm lý xã hội, vắng bóng hoàn toàn phim hành động.

Trăm cái khó
Để thực hiện một phim hành động, phải đầu tư ít nhất trên 1 triệu USD. Điều này khá mạo hiểm, bởi phải có doanh thu ít nhất 50 tỉ đồng thì phim mới đủ hòa vốn. Trong điều kiện phập phồng thị hiếu và làm phim 5 ăn 5 thua như hiện nay, ít có nhà sản xuất nào dám bỏ vốn lớn để chơi cho thật tới với phim hành động
Nhà sản xuất - diễn viên Trương Ngọc Ánh
Phải nói, phim hành động từ trước tới nay chưa bao giờ là thế mạnh của điện ảnh Việt. Quá ít phim hành động lọt vào danh sách tốp đầu phim Việt đạt doanh thu cao hiện nay. Dòng máu anh hùng do Charlie Nguyễn đạo diễn, với dàn diễn viên Johnny Trí Nguyễn, Dustin Nguyễn, Ngô Thanh Vân... ra rạp năm 2007, mở màn cho dòng phim hành động thực sự của VN. Trước đó, cũng có phim hành động nhưng thực ra khán giả chỉ được xem những màn đánh đấm kiểu múa võ. Từ thành công của Dòng máu anh hùng, mỗi năm các rạp lại chiếu hàng loạt phim hành động nhưng không phải phim nào cũng hay, như Găng tay đỏ, Huyền thoại bất tử, Tây Sơn hào kiệt, Lệnh xóa sổ, Ranh giới trắng đen, Hiệp sĩ mù, Lửa Phật... Khi Bẫy rồng, Thiên mệnh anh hùng, Hương ga, Truy sát ít nhiều mãn nhãn, gay cấn, thu hút người xem, nhiều người đã nghĩ đây sẽ là cú hích để phim hành động được đầu tư và đẩy mạnh sản xuất hơn. Thế nhưng, mấy năm nay, khán giả vẫn tìm không ra một phim hành động Việt nào đủ chất để xem cho đã mắt.
Khó khăn lớn nhất mà các nhà sản xuất, đạo diễn chia sẻ khi làm phim hành động chính là vốn quá lớn. Nhà sản xuất - diễn viên Trương Ngọc Ánh cho biết: “Để thực hiện một phim hành động, phải đầu tư ít nhất trên 1 triệu USD. Điều này khá mạo hiểm, bởi phải có doanh thu ít nhất 50 tỉ đồng thì phim mới đủ hòa vốn. Trong điều kiện phập phồng thị hiếu và làm phim 5 ăn 5 thua như hiện nay, ít có nhà sản xuất nào dám bỏ vốn lớn để chơi cho thật tới với phim hành động”. Dòng máu anh hùng có kinh phí khổng lồ là 1,5 triệu USD vào thời điểm 2006, nhưng doanh thu chỉ 7 tỉ đồng, chưa trừ 50% ăn chia với chủ rạp - quá thấp so với kinh phí nhà sản xuất bỏ ra, khiến nhà sản xuất Nguyễn Chánh Tín phải lâm vào cảnh nợ nần, cầm cố nhà cửa.
Ngoài kịch bản phim hành động rất khan hiếm, khó khăn nữa chính là ải kiểm duyệt. Phim hành động luôn bị gắn nhãn cấm khán giả dưới 16 hoặc 18 tuổi - đối tượng khán giả hiện đến rạp xem phim có thể nói là đông nhất; đồng thời, thường thì các màn đánh nhau quá nhiều máu đổ, buộc phải cắt bỏ. Đạo diễn Charlie Nguyễn cho biết dù rất muốn làm một phim hành động cho “đã với nghề”, nhưng anh cũng ngán và chọn làm phim hài cho an toàn, chiếm doanh thu cao như Để mai tính, Tèo em, Chàng vợ của em, Em chưa 18... 
Diễn viên Jun Vũ tập huấn kỹ năng đóng phim hành động Ảnh: STUDIO68
Hy vọng ở mùa phim hành động mới
Bộ phim Hai Phượng của đạo diễn Lê Văn Kiệt sẽ ra rạp vào tháng 2.2019 vừa tung trailer khiến nhiều người xuýt xoa bởi những màn đấu võ dữ dội. Hai Phượng là bộ phim hành động kể về hành trình tìm lại đứa con trong tay những kẻ bắt cóc, do chính nhà sản xuất Ngô Thanh Vân thủ vai chính. Ngô Thanh Vân cho biết đây là vai diễn cuối cùng của cô ở thể loại hành động, để nhường sân cho các diễn viên trẻ và khi tự thực hiện các cảnh trong phim, cô cũng đã bị chấn thương. Đem phim đi chào bán ở các hội chợ phim lớn trên thế giới như Cannes, Ngô Thanh Vân khẳng định phim đủ chất lượng để các nhà phát hành quốc tế ký hợp đồng mua lại, chiếu ở châu Âu, châu Á và cả tại Mỹ sắp tới.
Sau nhiều năm tham gia với nhiều vai trò: diễn viên, sản xuất ở các bộ phim hành động của các hãng sản xuất lớn ở nước ngoài, có cơ hội hợp tác với nhiều ngôi sao điện ảnh như Chân Tử Đan, võ sĩ Mỹ gốc Việt Cung Lê đã quyết định về VN thực hiện bộ phim The Target (Đặc vụ ngầm). Phim xoay quanh 2 điệp viên ưu tú người Việt. Khi làm nhiệm vụ tại nước ngoài, họ đối mặt với băng nhóm mafia khét tiếng châu Á. Phim dự kiến khởi quay cuối năm và phát hành năm 2019. Cung Lê nói: “Rất mong được làm những bộ phim có chất liệu VN nhưng chất lượng lại không thua kém gì các bộ phim hành động quốc tế, để tạo cơ hội cho phim Việt vươn ra thị trường quốc tế ”. Anh nhận định phim hành động Việt chưa có những sáng tạo riêng dù VN có nhiều tinh hoa võ học, nhưng các nhà sản xuất, đạo diễn lại không biết làm cách nào để đưa cái riêng ấy lên phim.
Việc tìm kiếm những gương mặt diễn viên mới đủ sức đảm nhận các vai diễn hành động trong phim cũng là điều khó khăn với các nhà sản xuất, đạo diễn. Mới đây, Ngô Thanh Vân đã tổ chức một buổi workshop về việc đào tạo, tuyển chọn “đả nữ”, thu hút một số diễn viên trẻ như Thanh Tú, Jun Vũ, Lilly Nguyễn... Tuy nhiên, cô cho rằng các diễn viên dù rất nỗ lực nhưng vẫn còn kém về thể lực, kỹ năng võ thuật chưa được trang bị nên khó tạo nên những màn hành động đẹp mắt. Đạo diễn Charlie Nguyễn thẳng thắn: “Tìm nhân tố mới cho phim hành động khó lắm. Sức khỏe tốt để đi đường dài thực sự rất quan trọng với các diễn viên hành động. Nhưng hơn hết vẫn là lòng đam mê, sự kiên trì và không ngại khổ, ngại đau mới có thể “chiến đấu” được suốt hơn 1 tháng quay phim hành động. Điều này đòi hỏi diễn viên phải hy sinh rất nhiều. Ai vượt qua mới có thể tỏa sáng”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.