Phim hài của Thụy Điển giành Cành cọ vàng 2017

29/05/2017 07:00 GMT+7

Vượt qua 18 đối thủ nặng ký khác, The Square của đạo diễn người Thụy Điển Ruben Östlund đã bất ngờ giành giải Cành cọ vàng cao quý của LHP Cannes 2017.

Rạng sáng 29.5 (giờ Việt Nam) lễ bế mạc và công bố những hạng mục giải thưởng chính tại LHP Cannes lần thứ 70 đã diễn ra với kết quả gây ngạc nhiên.

Trong đó, bất ngờ nhất chính là việc bộ phim The Square đã vượt qua 120 Beats per Minute để giành chiến thắng trong cuộc đua tới giải Cành cọ vàng.

The Square là phim hài đen châm biếm sâu sắc về ranh giới của chính trị, của sự tự do về nghệ thuật và tự do ngôn luận. Nội dung phim xoay quanh Christian (Claes Bang thủ vai) - quản lý của một bảo tàng nghệ thuật đương đại đang ráo riết chuẩn bị cho buổi triển lãm sắp đặt có tên The Square, với ý tưởng lôi kéo người xem quan tâm tới lòng vị tha và tinh thần trách nhiệm. Tuy nhiên, hàng loạt sự kiện không ngờ tới đã xảy ra và khiến ông bố đơn thân gặp khủng hoảng và phải giải quyết từng việc một.

The Square là một tác phẩm hài châm biếm của Thụy Điển Ảnh: Magnolia Pictures
Phát biểu sau khi nhân giải, đạo diễn Ruben Östlund phấn khích nói: “Phản ứng đầu tiên của tôi là “Chúa ơi, thật tuyệt vời”. Tôi đã tới ôm chầm lấy nam diễn viên chính, người đã làm việc cùng tôi suốt 2 năm nay. Chúng tôi đã cùng nhau đấu tranh và tôi nghĩ đây là một kết thúc đẹp cho tất cả mọi người trong đoàn làm phim”.

Việc The Square vươn lên giành lấy Cành cọ vàng đã đẩy 120 Beats per Minute xuống “giải nhì” - giải Grand Prix (Giải thưởng lớn). Trước khi công bố kết quả, giới chuyên môn vốn đinh ninh rằng bộ phim lấy chủ đề đồng tính và bệnh AIDS sẽ là tác phẩm được xướng tên ở ngôi vị cao nhất. Dù không đạt được thành công như mong đợi nhưng có thể nói 120 Beats per Minute đã rất xuất sắc khi chinh phục khán giả bằng nội dung thấm đẫm tính nhân văn về quá trình đấu tranh giành hạnh phúc của những người đồng tính tại Pháp vào những năm 1990.

Nữ diễn viên Diane Kruger nhận nụ hôn từ đạo diễn Fatih Akin sau khi giành chiến thắng hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất Ảnh: Reuters
Ở hạng mục cá nhân, giải thưởng Đạo diễn xuất sắc của Cannes lần thứ 70 được trao cho nữ đạo diễn đến từ Mỹ Sofia Coppola với bộ phim The Beguiled. Giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất thuộc về Diane Kruger trong bộ phim In the Fade. Trong khi đó, người chiến thắng tại hạng mục Nam diễn viên xuất sắc nhất là Joaquin Phoenix của bộ phim You were never really here.
Ngoài các hạng mục chính, hạng mục được quan tâm không kém là Un Certain Regard (Nhãn quan độc đáo) cũng đã xác định được người chiến thắng. Năm nay, nữ diễn viên Uma Thurman - chủ tịch hạng mục đã trao giải cao nhất cho bộ phim A Man of Integrity, một tác phẩm của đạo diễn người Iran Mohammad Rasoulof.
Bộ phim là bức tranh hiện thực phơi bày xã hội đen tối đang diễn ra hằng ngày tại Iran. Chuyện phim xoay quanh cuộc đấu tranh của đôi vợ chồng làm ăn lương thiện, bị các thế lực “tai to mặt lớn” trong giới chính trị và kinh tế khủng bố vì từ chối hối lộ để thoát khỏi rắc rối.
Đoàn làm phim A Man of Integrity (đạo diễn Mohammad Rasoulof thứ hai từ trái sang) Ảnh: Reuters
Vốn là người hết lòng hi sinh vì nghệ thuật nhưng đạo diễn 45 tuổi luôn bị chính quyền nước nhà gây khó dễ vì tiếp cận những đề tài vô cùng gai góc, nhạy cảm. Theo Reuters, vào năm 2010, ông bị bắt vì làm phim chưa được cấp phép và bị kết án tù. Sau đó, ông được bảo lãnh ra ngoài và tiếp tục theo đuổi sự nghiệp làm phim về những góc tối nhức nhối trong xã hội.
Nói về A Man of Integrity, Mohammad cho biết chính quyền Iran đã cho phép ông thực hiện bộ phim nhưng phải ký một cam kết rằng nội dung của tác phẩm sẽ không được “quá đen tối”. Và đáng tiếc hơn nữa, bộ phim sẽ không được trình chiếu tại quê nhà.
“Tôi yêu Iran nhưng nó giống như một người cha nghiện rượu. Đôi khi nó đánh tôi", đạo diễn chia sẻ với Reuters.
Các giải thưởng khác nằm trong hạng mục Un Certain Regard là Jury Prize (giải của ban giám khảo) được trao cho bộ phim April’s Daughter của đạo diễn kỳ cựu Michel Franco, Taylor Sheridan bất ngờ nhận danh hiệu Đạo diễn xuất sắc nhất với phim Wind River, bộ phim Barbara của đạo diễn người Pháp Mathieu Amalric nhận giải Kịch bản xuất sắc và nữ diễn viên Jasmine Trinca của phim Fortunata nhận giải về diễn xuất.
Danh sách các phim đoạt giải LHP Cannes lần thứ 70:

Hạng mục chính:

Cành cọ vàng: The Square

Giải thưởng lớn (Grand Prix): 120 Beats per Minute

Đạo diễn xuất sắc: Sofia Coppola (The Beguiled)

Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Diane Kruger (In the Fade)

Nam diễn viên xuất sắc nhất: Joaquin Phoenix (You were never really here)

Kịch bản xuất sắc nhất: The Killing of a Sacred Deer và You were never really here

Giải thưởng Ban giám khảo: Loveless

Giải Cành cọ vàng danh dự: Nicole Kidman 

Giải Camera vàng cho phim đầu tay: Léonor Serraille với phim Jeune femme

Phim ngắn xuất sắc: A Gentle Night 

Hạng mục Nhãn quan độc đáo (Un Certain Regard):

Nhãn quan độc đáo: A Man of Integrity (Mohammad Rasoulof)

Kịch bản hay nhất: Barbara (Mathieu Amalric)

Đạo diễn xuất sắc: April’s Daughter (Michel Franco)

Giải diễn xuất: Jasmine Trinca trong phim Fortunata


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.