Phim của đạo diễn gốc Việt được chiếu tại Liên hoan phim Cannes

20/04/2016 13:48 GMT+7

Bộ phim của đạo diễn gốc Việt Kim Nguyễn có tựa đề Two lovers and a bear (tạm dịch: Đôi tình nhân và chú gấu ) vừa được chọn trình chiếu trong chương trình Directors' Fortnight (Tuần lễ đạo diễn) thuộc khuôn khổ LHP Cannes, theo CBC.

Bộ phim của đạo diễn gốc Việt Kim Nguyễn có tựa đề Two lovers and a bear (tạm dịch: Đôi tình nhân và chú gấu) vừa được chọn trình chiếu trong chương trình Directors' Fortnight (Tuần lễ đạo diễn) thuộc khuôn khổ LHP Cannes, theo CBC.

Đạo diễn người Canada gốc Việt Kim Nguyễn - Ảnh: Chụp màn hình CBCĐạo diễn người Canada gốc Việt Kim Nguyễn - Ảnh: Chụp màn hình CBC
Bộ phim Two Lovers and a bear của đạo diễn người Canada gốc Việt Kim Nguyễn sẽ được trình chiếu trong hạng mục Directors' Fortnight bên cạnh 17 phim dài và 11 phim ngắn xuất sắc khác.
Two lovers and a bear là tác phẩm xoay quanh câu chuyện tình yêu đầy trăn trở của cặp tình nhân Roman và Lucy, hai con người sống một cuộc sống nghèo khổ tại một thị trấn lạnh giá ở Canada. Phim lấy bối cảnh chủ yếu ở phía Bắc Canada, nơi có điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt với nhiệt độ thấp nhất có thể xuống tới -40, -50 độ C kèm theo gió mạnh.
Đảm nhiệm vai trò diễn xuất trong bộ phim của Kim Nguyễn là nữ diễn viên người Canada từng được đề cử giải Quả cầu vàng Tatiana Maslany và nam diễn viên người Mỹ Dane DeHaan, người từng tham gia diễn xuất trong phim “bom tấn” về người nhện The Amazing Spider-Man 2.
Chia sẻ về niềm vinh dự này, Kim Nguyễn nói: “Thật tuyêt vời. Tôi đã phải giữ bí mật này trong vòng hai tháng. Thật tuyệt khi biết rằng tôi có thể đứng chung chương trình với những người mà tôi rất hâm mộ như đạo diễn Martin Scorsese. Có thể nói, kể từ sau Rebelle, tôi như được sinh ra một lần nữa và giờ đây tôi rất háo hức tới Cannes để ngắm bình minh tuyệt đẹp trên biển”.
Kim Nguyễn sinh năm 1974 ở Montreal, Quebec (Canada). Anh có bố là người Việt còn mẹ là người Canada gốc Pháp. Trước đó, anh là đạo diễn bộ phim Rebelle (War witch) nổi tiếng với đề cử giải Oscar 2013 cho hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất. Tại Canada, Rebelle cũng đã “ẵm” rất nhiều giải thưởng quan trọng của điện ảnh nước này, trong đó có giải Jutra dành cho tác phẩm hay nhất.
Directors' Fortnight thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Cannes là hạng mục được thành lập vào năm 1969 để trình chiếu các phim truyện dài, phim tài liệu và phim ngắn không tranh giải. Cùng với Critics' Week (Tuần lễ phê bình), Directors' Fortnight cũng là hạng mục bên lề quan trọng ở Liên hoan phim Cannes bên cạnh 6 hạng mục tranh giải chính thức. Để được góp mặt vào hạng mục chiếu phim này, các tác phẩm phải vượt qua rất nhiều đối thủ nặng ký bởi hàng năm có khoảng hơn 1.000 phim dài gửi tới dự thi.
Mở màn cho ngày hội Directors' Fortnight năm nay là tác phẩm của đạo diễn người Ý Marco Bellocchio với tựa đề Sweet Dreams. Phim dựa trên cuốn tiểu thuyết Sweet Dreams, Little One của nhà văn Massimo Gramellini. Phim Dog Eat Dog có sự tham gia của tài tử Nicolas Cage thủ vai chính sẽ chiếu bế mạc chương trình.
Chương trình Directors' Fortnight sẽ diễn ra từ ngày 12-22.5 trong khuôn khổ Liên hoan phim Cannes 2016.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.