Phim có giám khảo LHP Cannes đóng chính chiếu khai mạc LHP Quốc tế TP.HCM

P.C.Tùng
P.C.Tùng
20/03/2024 06:27 GMT+7

Bộ phim điện ảnh về nhạc cổ điển có tựa Boléro của nữ đạo diễn Anne Fontaine (Pháp) sẽ chính thức mở màn cho Liên hoan phim (LHP) Quốc tế TP.HCM (viết tắt là HIFF) lần thứ nhất và được trình chiếu vào ngày 6.4 tại Nhà hát Thành phố (TP.HCM).

HIFF sẽ diễn ra từ ngày 6 - 13.4, do UBND TP.HCM tổ chức, Sở VH-TT TP.HCM chủ trì, với sự phối hợp của Hội Điện ảnh TP.HCM và sự hỗ trợ của Cục Điện ảnh, các cụm rạp lớn tại TP.HCM (VIETFEST tư vấn tổ chức).

Phim có giám khảo LHP Cannes đóng chính chiếu khai mạc LHP Quốc tế TP.HCM- Ảnh 1.

Cảnh trong phim Boléro

BTC

Theo tiết lộ từ ban tổ chức, trên thảm đỏ buổi khai mạc và giới thiệu bộ phim Boléro sẽ có sự góp mặt của đạo diễn Anne Fontaine và nam diễn viên chính Raphaël Personnaz, người từng là thành viên ban giám khảo Hạng mục Caméra d'Or tại LHP Cannes 2023. Boléro cũng có sự tham gia diễn xuất của Vincent Perez - nam chính Indochine (Đông Dương, bộ phim từng đoạt giải Oscar năm 1993 cho Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc).

Boléro lấy bối cảnh năm 1927, dựa trên cuộc đời của một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất thế giới - Maurice Ravel, và tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là Boléro. Đây là lần đầu tiên bộ phim này được trình chiếu trên toàn châu Á, sau khi công chiếu ở Pháp vào ngày 6.3.

Việc lựa chọn trình chiếu phim của nữ đạo diễn kỳ cựu Anne Fontaine, người nổi tiếng với phong cách làm phim táo bạo, phá vỡ những ranh giới nghệ thuật để khám phá những góc nhìn mới trong điện ảnh (với "gia tài" các phim Dry Cleaning - 1997, Coco Before Chanel - 2009, Adore - 2013...) phản ánh tinh thần và xu hướng nghệ thuật của HIFF 2024.

Phim Boléro cũng sẽ đại diện cho nước Pháp ở hạng mục Giao lộ điện ảnh (Cinematic Crossroads) trong khuôn khổ HIFF, nhằm tôn vinh nền điện ảnh của một quốc gia hoặc thành phố có những thành tựu và ảnh hưởng nổi bật, cũng như có mối quan hệ văn hóa, ngoại giao, nghệ thuật đặc biệt với TP.HCM.

Ngoài ra, biên tập phim người Mỹ gốc Việt - Tom Cross (tên VN là Minh Tâm) - đoạt giải Oscar 2015 hạng mục Biên tập phim xuất sắc với tác phẩm Whiplash, từng biên tập bộ phim nổi tiếng La La Land (2016), giành giải BAFTA 2022 hạng mục Biên tập xuất sắc với phim No Time to Die - sẽ tham dự LHP Quốc tế TP.HCM với vai trò giám khảo hạng mục Phim đầu tay và phim thứ 2.

Tại HIFF, hạng mục Phim đầu tay và phim thứ 2 là không gian dành riêng cho các đạo diễn mới, nơi họ có cơ hội giới thiệu tiềm năng sáng tạo của mình cũng như cách nhìn và lối kể chuyện độc đáo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.