Phim có 'đường lưỡi bò' lọt vào rạp chiếu Việt Nam: Không thể chỉ rút phim là xong

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
14/10/2019 10:53 GMT+7

Theo chuyên gia nghiên cứu Biển Đông, việc phim có "đường lưỡi bò " Everest Người tuyết bé nhỏ lọt ra rạp chiếu Việt Nam không thể chỉ rút phim là xong.

Liên quan đến phim Everest Người tuyết bé nhỏ có "đường lưỡi bò" lọt ra rạp chiếu Việt Nam, do CJ CGV phát hành từ 4.10, Thanh Niên vừa  trao đổi với nhà nghiên cứu Hoàng Việt, Ban Nghiên cứu luật Biển và hải đảo của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, về sự việc này.

Ông nhận định thế nào về việc phim có "đường lưỡi bò" Everest Người tuyết bé nhỏ có đường lưỡi bò lọt ra rạp tại Việt Nam?

Nhà nghiên cứu Nguyễn Hoàng Việt: Rõ ràng khâu duyệt phim có vấn đề. Chúng ta nói chuyện gác cổng duyệt phim có vấn đề, mà một trong những vấn đề là mình có lỗi nhưng không bao giờ nhận ra lỗi, và vì vậy không thể khắc phục được.

Trong khi đó, bên Trung Quốc họ rất đẩy mạnh việc tuyên truyền về biển đảo sai trái. Họ có những chương trình phim ảnh mà bắt buộc cài nội dung đó vào. Chưa kể còn có những game show nữa, mời những người nổi tiếng ra những đảo mà họ xây dựng và truyền hình trực tiếp. Những chương trình đó nhằm cho người Trung Quốc và trên thế giới thấy rằng, những đảo này thuộc về Trung Quốc lâu lắm rồi.

Cho nên, ăn thua là người duyệt phim. Nếu họ thấy điều đó là không có vấn đề thì mãi mãi nó cứ không có vấn đề như vậy thôi.

Vậy theo ông, sau khi rút phim, các cơ quan liên quan cần phải làm gì tiếp theo để giải quyết hậu quả sự việc này?

Sau khi rút phim cần nghiêm túc tổng kết lại. Những người làm văn hóa phải ngồi lại với nhau tổng kết lại xem thời gian qua có bao nhiêu phim như vậy, để có thông báo xuống các cơ quan quản lý văn hóa. Cái này phải đưa xuống toàn bộ hệ thống để đề phòng xảy ra những trường hợp tương tự, nếu không sẽ còn tái diễn, không chỉ là phim ảnh, mà còn sách báo và rất nhiều thứ nữa...

Phải cảnh báo rõ ràng cho mọi người, họ mới biết được. Có thể mình không thể biết hết những gì đã bị đưa vào, nhưng mình phải tăng cường cảnh giác cho tất cả những người làm văn hóa gác cổng. 

Thứ nữa, mình sẽ kêu gọi người dân để họ chủ động phát hiện thêm, vì người dân tiếp xúc nhiều, họ sẽ biết.

Vậy theo ông, ai phải chịu trách nhiệm trong việc để "lọt" bộ phim này ra rạp?

Chắc chắn phải có rồi. Hội đồng duyệt cũng phải có trách nhiệm trong trường hợp này. Nhưng trước hết, cứ để họ lên tiếng đã, để xem vì sao việc này xảy ra. Rồi cũng đặt vấn đề trách nhiệm Cục Điện ảnh sao lại để trailer có hình ảnh "đường lưỡi bò" như vậy trên hệ thống quá lâu.

Không thể chỉ rút phim có "đường lưỡi bò" khỏi rạp là xong. Vì nếu để tình trạng rút phim là xong, thì chúng ra sẽ gặp lại rất nhiều tình trạng tương tự như vậy. Chúng ta sẽ rơi vào tình trạng suốt ngày chạy theo đuôi vụ việc, đuổi theo mãi, trong khi Trung Quốc rất nhiều chiêu.

Bây giờ có tình trạng cứ đổ thừa mình không bao giờ biết hết chiêu của Trung Quốc. Đúng, mình không bao giờ biết hết được, nhưng phải biết cái cơ bản, và phải cảnh giác!

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông cho biết, trong hôm nay, 14.10, Bộ VH-TT-DL sẽ có thông báo về việc phim Everest Người tuyết bé nhỏ có "đường lưỡi bò" lọt ra rạp chiếu Việt Nam.
“Hôm nay, Cục Điện ảnh và Thanh tra sẽ xử lý vụ việc. Họ sẽ có cách xử lý của họ. Sáng nay, chúng tôi mới có ý kiến của các bên. Cục Điện ảnh sẽ tập hợp ý kiến. Sẽ xem trách nhiệm của các bên ra sao mới kết luận được”, ông Đông nói. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.