Philippines, Trung Quốc bàn hợp tác dầu khí ở Bãi Cỏ Rong

24/10/2013 00:48 GMT+7

AP dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng Philippines Jericho Petilla ngày 23.10 cho biết Công ty Forum Energy PLC (liên doanh Philippines - Anh) và Tập đoàn dầu khí xa bờ quốc gia Trung Quốc (CNOOC) đã bắt đầu thương thuyết sơ bộ về việc hợp tác thăm dò dầu khí và khí đốt tại khu vực Bãi Cỏ Rong đang tranh chấp trên biển Đông.

Ông Petilla không cho biết thêm chi tiết còn Tổng thống Philippines Benigno Aquino III tuyên bố mọi thỏa thuận hợp tác phải tuân thủ pháp luật của nước này. Ngoài ra, chính quyền Philippines khẳng định kế hoạch mua 12 chiến đấu cơ FA-50 của Hàn Quốc “đơn thuần nhằm cải thiện khả năng quốc phòng và không liên quan tới tranh chấp”.

H.G

>> Tập đoàn dầu khí được 'để lại' hơn 2.200 tỉ đồng
>> Venezuela bắt tàu thăm dò dầu khí của Mỹ
>> Đài Loan khảo sát dầu, khí đốt phi pháp tại Trường Sa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.