Philippines tố tàu Trung Quốc quấy rối ở Biển Đông

01/06/2022 01:13 GMT+7

Bộ Ngoại giao Philippines hôm qua cho hay bộ này đã triệu tập một quan chức cấp cao thuộc Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila hồi giữa tháng 4 để phản đối vụ tàu hải cảnh Trung Quốc quấy rối tàu Philippines RV Legend “đang tiến hành nghiên cứu khoa học” ở Biển Đông, theo AFP.

Hồi tuần trước, tổ chức Sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á (AMTI) thuộc Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS, Mỹ) cho hay tàu RV Legend bị tàu hải cảnh Trung Quốc bám theo ở cự ly gần trong vùng biển phía tây bắc đảo Luzon của Philippines. Đến tối qua, chưa có thông tin về phản ứng của Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Philippines

TL

Cũng theo AFP, Bộ Ngoại giao Philippines ngày 31.5 cho hay đã phản đối lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông từ ngày 1.5 - 16.8. Hôm 29.4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định một phần lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc vi phạm chủ quyền của VN đối với quần đảo Hoàng Sa và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của VN đối với quần đảo này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.