Philippines tố tàu Trung Quốc 'nấn ná' để do thám tập trận, Bắc Kinh bác bỏ

Khánh An
Khánh An
16/03/2022 11:05 GMT+7

Giới tướng lĩnh quan sát cuộc tập trận MAREX 22 giữa Mỹ và Philippines khẳng định tàu Hải quân Trung Quốc cố ý đến gần để do thám, phía Bắc Kinh bác bỏ.

Các binh sĩ tham gia cuộc tập trận MAREX 22 ở Philippines vào ngày 28.1

hải quân mỹ

Tờ Philippine Daily Inquirer ngày 16.3 đưa tin một tàu Hải quân Trung Quốc đã do thám cuộc tập trận giữa Mỹ với Philippines ngoài khơi tỉnh Palawan (Philippines) vào tháng trước.

Sự xuất hiện của chiếc tàu do thám số hiệu 792 thuộc lớp Đông Điều của Hải quân Trung Quốc tại biển Sulu từ ngày 29.1-1.2 được ghi nhận khi Philippines và Mỹ đang tập trận MAREX 22, theo giới sĩ quan quân đội giám sát cuộc tập trận.

MAREX 22 nhằm thúc đẩy năng lực phối hợp giữa 2 đồng minh, diễn ra từ ngày 27.1-2.2. Hải quân Mỹ tham gia với tàu chở trực thăng USS Essex, tàu vận tải đổ bộ USS Port land và tàu đổ bộ USS Pearl Harbor.

Hình ảnh do quân đội Mỹ đưa ra cho thấy thủy quân lục chiến 2 nước đổ bộ tại khu vực Brooke’s Point nhìn ra biển Sulu, mô phỏng việc đổ bộ lên bờ biển của kẻ địch. Cuộc tập trận còn bao gồm việc đổ bộ binh sĩ nhằm ứng phó thảm họa thiên nhiên.

Đến ngày 14.3, Bộ Ngoại giao Philippines đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc Hoàng Khê Liên để phản đối.

Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Ma. Theresa Lazaro đề nghị “Trung Quốc tôn trọng lãnh thổ và quyền tài phán biển của Philippines, tuân thủ luật pháp quốc tế, cụ thể là Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982 (UNCLOS), chỉ đạo các tàu không vào vùng biển Philippines khi không được mời và không có sự cho phép”.

Theo Bộ Ngoại giao Philippines, tàu do thám lớp Đông Điều của Trung Quốc đã vào biển Sulu ở phía tây nam Philippines và phớt lờ lệnh buộc phải rời đi.

Tàu Trung Quốc khẳng định “đang qua lại vô hại” khi đến nhóm đảo Cuyo gần đảo Palawan và đảo Apo gần Mindoro.

Bộ Ngoại giao Philippines khẳng định rằng nước này công nhận quyền qua lại vô hại theo Điều 52 của UNCLOS, nhưng “sự di chuyển của tàu trên lại không theo một đường có thể xem là liền lạc và chóng vánh, mà nấn ná ở biển Sulu trong vòng 3 ngày”.

“Những hành động của tàu (mang số hiệu) 792 thuộc Hải quân Trung Quốc không phải là qua lại vô hại mà là hành động vi phạm chủ quyền Philippines”, theo Bộ Ngoại giao Philippines.

Trả lời câu hỏi của phóng viên tại cuộc họp báo ngày 15.3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên khẳng định tàu Trung Quốc đi vào vùng biển Philippines là thực thi quyền qua lại vô hại theo UNCLOS. “Việc qua lại của Trung Quốc là an toàn và theo tiêu chuẩn, tuân thủ luật pháp và thông lệ quốc tế. Chúng tôi hy vọng các bên liên quan có thể nhìn nhận trên tinh thần khách quan và chừng mực”, ông phát biểu.

Philippines mua 32 trực thăng Black Hawk mới
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.