Philippines tăng cường khả năng phòng thủ trên đảo hướng ra Biển Đông

Văn Khoa
Văn Khoa
27/02/2023 11:45 GMT+7

Quân đội Philippines đang xem một khu đất trên đảo Lubang hướng ra Biển Đông như một điểm quan trọng trong "chiến lược phòng thủ bờ biển".

Thủy quân lục chiến Philippines (PMC) đang xem khu đất rộng 10 ha trên đảo Lubang thuộc tỉnh Occidental Mindoro, hướng ra Biển Đông, như một điểm quan trọng trong "chiến lược phòng thủ bờ biển" của quân đội nước này trước các mối đe dọa từ bên ngoài, theo tờ Philippine Daily Inquirer hôm nay 27.2.

Lubang nằm cách bãi cạn Scarborough trên Biển Đông khoảng 300 km về phía đông nam. "Bãi cạn Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines nhưng do Trung Quốc kiểm soát thực tế", theo mô tả của Sáng kiến Minh bạch hàng hải châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS, Mỹ).

Philippines tăng cường khả năng phòng thủ trên đảo hướng ra Biển Đông - Ảnh 1.

Lược đồ vị trí đảo Lubang

Chụp màn hình The Philippines Daily Inquirer

Khu đất 10 ha trên do chính quyền thành phố Lubang tặng cho PMC. Lễ ký kết tặng khu đất diễn ra vào ngày 16.2, dưới sự chứng kiến của một số sĩ quan thuộc Thủy quân lục chiến Mỹ.

Cơ sở cho việc triển khai BrahMos?

Đảo Lubang từ lâu đã được coi là một vị trí quan trọng vì nằm gần Vịnh Manila, theo Chỉ huy PMC Charlton Sean Gaerlan. Đây là hòn đảo lớn nhất trong nhóm đảo Lubang.

"Vì quân nổi dậy mà ta đã lơ là việc bảo vệ đất nước. Nhưng giờ đây với tình trạng chúng ta đang trở nên tốt hơn, AFP (Lực lượng Vũ trang Philippines) đang dần hành động để bảo vệ đất nước của chúng ta", ông Gaerlan nhấn mạnh trong lễ ký kết nhận khu đất nói trên.

Khu đất 10 ha ở Lubang được tặng cho PMC cũng có thể đóng góp một phần cho sự chuẩn bị về cơ sở hạ tầng cho những tên lửa BrahMos đầu tiên mà Philippines sẽ nhận từ Ấn Độ, theo Philippine Daily Inquirer.

Tên lửa Brahmos tấn công mục tiêu như thế nào?

Từ ngày 23.1 đến ngày 11.2, hơn 20 sĩ quan PMC đã trải qua khóa huấn luyện để trở thành người vận hành hệ thống tên lửa BrahMos. Quá trình huấn luyện tập trung vào các hoạt động và bảo trì gói hậu cần của hệ thống tên lửa chống hạm trên bờ (SBASMS).

"Việc trang bị tên lửa BrahMos cho Thủy quân lục chiến Philippines sẽ tăng cường khả năng hàng hải của các bạn và cũng sẽ góp phần vào an ninh hàng hải tập thể của chúng ta trong khu vực", Tham mưu trưởng Hải quân Ấn Độ Radhakrishnan Hari Kumar phát biểu trong buổi kết thúc khóa huấn luyện tại Ấn Độ.

"Tên lửa nhanh nhất"

Philippines đã ký một thỏa thuận trị giá 18,9 PHP (hơn 8.000 tỉ đồng) với Công ty hàng không vũ trụ BrahMos của Ấn Độ vào tháng 12.2021 cho dự án SBASMS của Hải quân Philippines, trở thành khách hàng nước ngoài đầu tiên mua hệ thống tên lửa BrahMos, theo Philippine Daily Inquirer.

"Là tên lửa hành trình siêu thanh nhanh nhất thế giới, tên lửa BrahMos sẽ cung cấp khả năng răn đe chống lại bất kỳ ý đồ nào nhằm làm suy yếu chủ quyền và quyền chủ quyền của chúng ta, đặc biệt là ở biển Tây Philippines", Bộ trưởng Quốc phòng Philippines khi đó Delfin Lorenzana nhấn mạnh trong buổi ký kết thỏa thuận. Biển Tây Philippines là tên Manila gọi cho một vùng biển mà họ xem là thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Philippines ở Biển Đông.

Philippines tăng cường khả năng phòng thủ trên đảo hướng ra Biển Đông - Ảnh 3.

Tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos

AFP

Thỏa thuận trên bao gồm 3 khẩu đội tên lửa BrahMos, huấn luyện cho người vận hành và bảo trì, cũng như gói hỗ trợ hậu cần tích hợp cần thiết.

Hệ thống BrahMos có tầm bắn tối đa hơn 400 km và vận tốc Mach 2,8 (3.430 km/giờ), được xem là tên lửa hành trình nhanh nhất thế giới. Việc giao hàng đầu tiên dự kiến diễn ra trong năm nay, theo Philippine Daily Inquirer.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.